Tổng thống Nam Phi: Saudi Arabia muốn gia nhập nhóm BRICS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người vừa trở về sau chuyến thăm Saudi Arabia, cho biết vương quốc này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi).

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: TASS

Đài phát thanh địa phương ABC dẫn lời Tổng thống Ramaphosa ngày 18/10 cho hay Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud đã bày tỏ mong muốn trở thành một thành viên của Tổ chức các nền kinh tế mới nổi (BRICS). "Họ không phải là quốc gia duy nhất tìm kiếm tư cách thành viên trong BRICS", ông Ramaphosa nói thêm. 

Nhà lãnh đạo Nam Phi cũng nhắc lại rằng Nam Phi sẽ giữ vai trò Chủ tịch BRICS vào năm 2023 và chủ trì hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. 

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Cyril Ramaphosa tới Saudi Arabia kết thúc ngày 16/10. Kết quả, hai chính phủ đã ký một gói thỏa thuận và bản ghi nhớ về các dự án chung trị giá 15 tỷ USD.
Nam Phi tham gia BRICS vào tháng 2/2011.

Gần đây, BRICS tuyên bố đang thiết lập một mạng lưới thanh toán chung để cắt giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây xoay quanh đồng USD và Euro. Các thành viên cũng đã tăng cường sử dụng đồng nội tệ của nhau trong giao dịch thương mại.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
Triều Tiên nã hàng trăm quả đạn pháo về phía vùng biển phía Đông và phía Tây
Triều Tiên nã hàng trăm quả đạn pháo về phía vùng biển phía Đông và phía Tây

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 18/10 đã bắn pháo về phía vùng biển phía Đông và phía Tây của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN