Người Ukraine quyên 4 triệu USD mua vũ khí chống máy bay không người lái cho quân đội

Một blogger người Ukraine đã gây quỹ cộng đồng hơn 4 triệu USD để mua một hệ thống phòng thủ máy bay không người lái cho quân đội nước này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hiện có loại hệ thống nào để chống các máy bay không người lái (UAV) đang nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái tham gia một cuộc diễn tập do quân đội Iran tổ chức tại Semnan, Iran vào ngày 5/1. Ảnh: Anadolu

Theo đài RT ngày 17/10, Igor Lachenkov, một blogger có ảnh hưởng ở Ukraine, nói với đài phát thanh NV rằng mình đã khởi động một chiến dịch huy động vốn cộng đồng để quyên góp 100 triệu hryvnia Ukraine (2,7 triệu USD) để mua một thiết bị đánh chặn dựa trên radar. Thiết bị này sẽ được dùng để chống máy bay không người lái mang theo chất nổ và nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Các máy bay không người lái được nhắc tới là phiên bản mà Nga sửa đổi dựa trên mẫu Shahed-136 do Iran sản xuất. Shahed-136 là một máy bay không người lái cảm tử tự hành.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov thông báo trên Telegram rằng sáng kiến ​​huy động vốn cộng đồng đã huy động được 150 triệu hryvnia (4,08 triệu USD).

Tuy nhiên, Lachenkov nói rằng mình không thể công bố tên của hệ thống cho đến khi mua nó vì lý do an ninh. Người này chỉ nhắc tới hệ thống đó với cái tên thiết bị săn Shahed. Lachenkov giải thích rằng hệ thống này sẽ chặn một máy bay không người lái đang bay tới và đưa nó lên một độ cao mà tên lửa đất đối không hoặc vác vai có thể bắn hạ.

Không rõ có loại thiết bị nào có thể lấn át hệ thống dẫn đường của Shahed. Hệ thống này dựa vào hệ thống quán tính gồm các cảm biến chuyển động và con quay hồi chuyển để tự dẫn đường đến mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine nói rằng Nga đã nâng cấp Shahed để sử dụng dẫn đường vệ tinh mà về mặt lý thuyết có thể bị gây nhiễu từ mặt đất.

Hiện tại, quân đội Mỹ không có phương pháp phòng thủ hiệu quả nào để chống máy bay không người lái như Shahed-136.

Vào đầu tháng này, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số lượng không xác định các hệ thống máy bay không người lái đối kháng.

Bất chấp các đoạn video cho thấy các thiết bị tương tự đã tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine, cả Nga và Iran đều không chính thức xác nhận đã sử dụng các máy bay không người lái này. Iran khẳng định rằng họ không gửi vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Trang tin Arab.news dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/10 cho biết nước này một lần nữa bác bỏ cáo buộc rằng họ đã cung cấp cho Nga vũ khí để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian lưu ý trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bồ Đào Nha Gomes Cravinho: “Chúng tôi cho rằng việc cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài cuộc xung đột. Iran coi cuộc xung đột ở Ukraine hay Afghanistan, Syria và Yemen là những sai lầm".

Trong một cuộc điện đàm riêng với Đại diện EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm 14/10, ông Amir-Abdollahian đã nhắc lại lập trường trung lập chính thức của Iran đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hồi đầu tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở một số thành phố Ukraine.

Tháng trước, Kiev đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran với cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga.

Iran cho biết quyết định trên của Ukraine dựa trên những thông tin vô căn cứ do các phương tiện truyền thông nước ngoài tuyên truyền.

Vào tháng 9, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công ty mà nước này cáo buộc giúp cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

EU thậm chí đã tính tới biện pháp trừng phạt Iran vì động thái này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.