Tổng thống Mỹ cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 có thể trên 150.000 người

Ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này có thể ở mức trên 150.000 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Tuba, bang Arizona, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Spectrum News, Tổng thống Trump cho rằng số ca tử vong do COVID-19 có thể lên tới 150.000 ca hoặc hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo con số này có thể tăng lên thành 2 triệu - 4 triệu ca nếu không có các biện pháp phòng dịch hiệu quả. 

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Imperial College of London (Anh) công bố hồi giữa tháng Ba vừa qua cho thấy đại dịch COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của 2,2 triệu người Mỹ nếu nước này không thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố nước Mỹ đang xử lý rất tốt tình hình và đang dần bình thường trở lại. Khi được hỏi liệu ông có tổ chức thêm các cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ ở thời điểm dịch diễn biến phức tạp ở các bang miền Tây và Nam hay không, ông khẳng định vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu.

Dự kiến, trong ngày 23/6, Tổng thống Trump sẽ tham dự và phát biểu tại sự kiện "Students for Trump" ở thành phố Phoenix, thủ phủ của bang Arizona. Trước đó 3 ngày, ông đã tổ chức vận động tranh cử ở thành phố Tulsa của bang Oklahoma. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bất chấp cảnh báo của giới chức y tế về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cùng ngày 22/6, ê kíp tranh cử của ông Trump thông báo đã có thêm hai thành viên trong nhóm vận động tranh cử có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đây là những người tham gia tổ chức cuộc vận động ở thành phố Tulsa cuối tuần qua. Trước khi diễn ra sự kiện, nhóm này xác nhận có 6 thành viên mắc COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cảnh báo dịch đang lây lan với tốc độ "không thể chấp nhận" ở bang này, song cho biết việc phong tỏa trở lại sẽ là lựa chọn cuối cùng. Theo đó, tỷ lệ lây nhiễm ở Texas đã tăng lên 9%, gấp đôi mức 4,5% trong tháng Năm. Trong vòng 4-5 ngày qua,  số ca nhập viện do COVID-19 trung bình hơn 3.200 ca/ngày, so với 1.600 ca/ngày của tháng trước. Thống đốc Abbott tiếp tục khuyến cáo người dân ở trong nhà, thường xuyên rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội.

Theo số liệu của cơ quan y tế bang Texas, tính đến ngày 22/6, trên toàn bang này có 114.881 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.192 ca tử vong. 

Trong khi đó, Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards thông báo bang này sẽ không bắt đầu giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa và mở cửa trở lại hoạt động kinh tế như kế hoạch ban đầu.

Phát biểu họp báo, Thống đốc Edwards cho biết giai đoạn 2 hiện tại sẽ kéo dài thêm 28 ngày để làm chậm đà lây lan của đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 26/6 và sau đó bang Louisiana sẽ bước sang giai đoạn 3. Theo ông Edwards, trong ngày 22/6, số ca tử vong do COVID-19 ở bang này đã ở mức trên 3.000 người, trong khi số ca mắc bệnh cũng trên 50.000 người. Bang Louisiana xếp thứ 7 trong số 23 bang ở Mỹ chứng kiến số ca mắc COVID-19 trong ngày 22/6 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Còn trên toàn nước Mỹ, số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 23/6 cho thấy số ca tử vong ở Mỹ hiện đã ở mức trên 120.000 người, tăng 425 ca trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca mắc bệnh là 2,31 triệu ca, số ca phục hồi là khoảng 640.000 ca. Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới.

Phan An  (TTXVN)
Dịch COVID 'trỗi dậy' ở Mỹ, chuyển dịch sang người trẻ độ tuổi 20, 30
Dịch COVID 'trỗi dậy' ở Mỹ, chuyển dịch sang người trẻ độ tuổi 20, 30

Giới chức các bang ở khắp miền Nam nước Mỹ đang cảnh báo ngày càng nhiều người trẻ lây nhiễm COVID-19, thay vì đa số là người trung và cao tuổi như trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN