Tàu vận tải Triều Tiên chìm ngoài khơi Nhật Bản

Nguồn tin từ giới chức hàng hải Nhật Bản ngày 23/5 cho biết một tàu vận tải của Triều Tiên đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Chiếc tàu này được cho là nằm trong danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Chú thích ảnh
Hình ảnh vụ chìm tàu Chongbong. Ảnh: maritimebulletin.net

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin cho biết tàu vận tải Chongbong có trọng tải 5.500 tấn đã chìm ở ngoài khơi tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản, vào khoảng 14h32 ngày 22/5 (giờ địa phương). Nhiều khả năng tàu bị nạn khi đang thực hiện hành trình từ cảng Chongjin ở Đông Bắc Triều Tiên tới cảng Songrim thuộc tỉnh Hwanghae ở Tây Nam nước này.

Tàu Chongbong được cho là đang chở khoảng 6.500 tấn sắt vào thời điểm bị chìm. Nguồn tin trên cũng cho biết toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã được một tàu chở dầu của Triều Tiên ở gần đó giải cứu.

Trong danh sách trừng phạt của HĐBA LHQ được công bố hồi tháng 3/2016 có tên tàu "Chongbong" nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận liệu đây có phải chiếc tàu bị chìm hay không.

Lê Ánh (TTXVN)
Vụ chìm tàu ngầm của Indonesia: Bác bỏ nguyên nhân tàu gặp nạn do quá tải
Vụ chìm tàu ngầm của Indonesia: Bác bỏ nguyên nhân tàu gặp nạn do quá tải

Ngày 27/4, Hải quân Indonesia đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã chở quá tải khi gặp nạn tại vùng biển phía Bắc tỉnh Bali hôm 21/4 vừa qua khiến toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN