Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại Mỹ, Hàn Quốc

Tiến sĩ Anthony Fauci - Cố vấn y tế của Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, ngày 11/4 cho biết sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong những ngày gần đây là đáng lo ngại, nhưng chưa đến mức phải đưa ra cảnh báo trong khi nhà chức trách đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ New York Times, Mỹ hiện ghi nhận hơn 30.700 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng trung bình 2% so với hai tuần trước. Trong đó, một số khu vực và thành phố như New York và thủ đô Washington D.C. đang ghi nhận mức tăng cao hơn các địa phương khác. Riêng tại thành phố New York, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng gần 50% trong hai tuần qua.

Phát biểu trên chương trình "This Week" của Đài ABC, Tiến sĩ Fauci cho rằng số ca mắc gia tăng hiện nay không gây ngạc nhiên do biến thể phụ BA.2 của Omicron lây lan nhanh và Mỹ nới lỏng các biện pháp y tế công cộng trên cả nước như quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tỉ lệ lây nhiễm trong cộng đồng tại hầu hết các vùng của nước này vẫn ở mức thấp, và do vậy, dự báo số ca nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 trên cả nước sẽ không tăng cao.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng mạnh trở lại, lên tới hơn 200.000 ca vào ngày 12/4 sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần qua một ngày trước đó.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 12/4 nước này ghi nhận 210.755 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 33 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 15.635.274 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 171 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 19.850 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân thể nặng là 1.005 ca, giảm 94 ca so với ngày 11/4.
Số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đang trên đà giảm sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 3. Ngày 11/4, số ca mắc mới ở nước này đã giảm xuống 90.928 ca, lần đầu tiên dưới ngưỡng 100.000 ca/ngày kể từ ngày 22/2, thời điểm ghi nhận 99.562 ca. 

Theo kế hoạch, giới chức y tế Hàn Quốc vào cuối tuần này sẽ công bố "kế hoạch hậu Omicron" mới nhằm dỡ bỏ thêm các biện pháp giãn cách xã hội và cho phép người dân không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Hồng Nguyên (TTXVN)
WHO bổ sung hai biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi
WHO bổ sung hai biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/4 thông báo cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN