Singapore sẽ bỏ thi giữa năm với học sinh cấp 1, cấp 2

Bộ Giáo dục Singapore thông báo từ năm 2023, các trường sẽ bỏ toàn bộ các bài thi giữa năm đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Chú thích ảnh
Học sinh cấp 1, cấp 2 tại Singapore không còn các bài thi trong năm học. Ảnh minh họa: Todayonline.com

Theo kênh Channel News Asia, phát biểu trước quốc hội ngày 7/3, Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing cho biết thử nghiệm bỏ các bài thi giữa năm đối với khối lớp 3,5,7,9 trong ba năm qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

“Các trường và giáo viên có thể điều chỉnh và nâng cao việc học của học sinh. Họ sử dụng các công cụ đánh giá để xác định lĩnh vực nào học sinh thành thạo hoặc gặp khó khăn. Học sinh cũng tập trung hơn cho việc học và ít quan tâm tới điểm số”, nhà chức trách lí giải.

Bộ trưởng Chun nhấn mạnh kế hoạch bỏ các bài thi giữa năm đối với toàn bộ khối tiểu học và trung học cơ sở sẽ phù hợp với xu hướng học tập tự định hướng và phát triển năng lực trong thế kỷ 21.

Các trường có thể lựa chọn bỏ một số hoặc toàn bộ bài thi giữa năm ngay từ năm 2022 nếu như sẵn sàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 1/3 trường trung học cơ sở và 1 trong tổng số 14 trường tiểu học bỏ bài thi giữa năm đối với các em học sinh lớp 4 và 8.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng xem xét lại nội dung chương trình học và cách đánh giá.

“Bất kỳ chương trình học tiêu chuẩn nào cũng không thể đáp ứng nhu cầu học đa dạng của các em. Chính vì vậy, chúng tôi phải đưa ra những lựa chọn để phù hợp với năng lực và nhu cầu đa dạng của học sinh”, Bộ trưởng Chun nói. Ông lưu ý những thay đổi này cho phép học sinh học toàn diện, tạo động lực cho các em học hành và bớt lo lắng, so sánh mình với người khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Dịch bùng phát mạnh, học sinh Hong Kong nghỉ hè trước 4 tháng 
Dịch bùng phát mạnh, học sinh Hong Kong nghỉ hè trước 4 tháng 

Kỳ nghỉ hè cho học sinh tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bắt đầu từ ngày 7/3, sớm hơn 4 tháng so với những năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN