Bắc Kinh cân nhắc cấm mọi ứng dụng dạy học trước cho trẻ mầm non

Lệnh cấm sẽ ngăn tình trạng trẻ từ 3 đến 5 học đọc, viết, tiếng Anh, Toán và các kỹ năng khác qua các ứng dụng trực tuyến.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: SCMP 

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong một kế hoạch dự thảo do Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh công bố ngày 16/2, giới chức đề xuất cấm các ứng dụng trực tuyến dạy trước chữ tiếng Trung, tiếng Anh, Toán… cho trẻ em mầm non.

Tại Trung Quốc, do lo lắng con mình sẽ không theo kịp các bạn và làm quen với môi trường hoàn toàn mới khi vào lớp 1, nhiều bậc phụ huynh đã cho con học trước chương trình, tạo cho con tính cạnh tranh hơn ngay khi mới chỉ còn ở độ tuổi mầm non.

Bản dự thảo sẽ nhận ý kiến đóng góp từ công chúng cho đến ngày 22/2. Bản dự thảo này cũng yêu cầu các bên tổ chức dạy thêm trực tuyến học sinh tiểu học và THCS phải đăng ký với chính quyền thành phố Bắc Kinh dưới hình thức tổ chức phi lợi nhuận.

Tháng 7 năm ngoái, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành một loạt quy định cứng rắn nhằm giảm tải gánh nặng bài tập về nhà và dạy thêm học thêm cho học sinh.

Ông Xiong Bingqi – Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 – cho biết mặc dù lệnh cấm ứng dụng mới nhất chỉ có hiệu lực ở cấp độ thành phố, song nó sẽ sớm được áp dụng tại nhiều tỉnh thành khác tại Trung Quốc vì nhiều người tin rằng học trực tuyến gây hại nhiều hơn là đem lại lợi ích cho trẻ em trong độ tuổi này.

“Ngồi máy tính quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thị lực của các em. Hiện tại, tỷ lệ cận thị ở nhóm tuổi mầm non của Trung Quốc đã là 20%”, ông Xiong cảnh báo. Vị chuyên gia nhấn mạnh thêm bắt các em học toán và chữ ở độ tuổi sớm như vậy là đi ngược tự nhiên.

Thay vào đó, cha mẹ nên tập trung hướng dẫn các con tập thể dục, giữ vệ sinh cá nhân, học các giao tiếp giữa người với người…

“Hiện còn rất nhiều phụ huynh mong muốn một kết quả nhanh chóng. Họ nên có tầm nhìn về lâu dài cho việc giáo dục con cái”, chuyên gia nhận định.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều em bé ở các trường mẫu giáo vẫn đang phải học các môn lớp 1 vì một số trung tâm dạy thêm vẫn hoạt động ngầm.

Linda Li, một người mẹ có con trai 5 tuổi ở Thượng Hải, đã gửi con mình đến một cơ sở dạy tiếng Anh vài tháng trước. Trước lệnh cấm của địa phương, cơ sở này đã đổi tên và đăng ký hình thức hoạt động là một nhóm có chung sở thích, giúp trẻ em đọc sách truyện tiếng Anh.

“Học trước và chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Tôi không muốn con bị tụt lại so với các bạn. Tôi nghĩ rằng có cầu ắt sẽ luôn có cách để lách luật”, bà Linda chia sẻ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.