Quốc hội Somalia gia hạn thời gian thành lập chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 25/7, Quốc hội Somalia đã đồng ý cho Thủ tướng Hamza Abdi Barre thêm thời gian để thành lập chính phủ, một tháng sau khi ông được bổ nhiệm tại quốc gia Sừng châu Phi này.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Somalia Hamza Abdi Barre. Ảnh: ivoiresoir.net/TTXVN

Ban đầu, Thủ tướng Barre dự kiến sẽ thành lập nội các trong vòng 30 ngày, kể từ khi ông được bổ nhiệm hôm 25/6. Sau đó, ông giải thích sự chậm trễ là do quá trình bầu cử quốc gia kéo dài, lên đến đỉnh điểm vào tháng 5 với việc ông Hassan Sheikh Mohamud trúng cử làm tổng thống.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Barre nói rằng: "Để hình thành một chính phủ cân bằng, tôi cần phải dành đủ thời gian để tham vấn với các chính trị gia và tổ chức xã hội dân sự".

Các nhà quan sát đã bày tỏ hy vọng rằng nhiệm kỳ của tân Tổng thống Mohamud sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã làm suy yếu sự cai trị của người tiền nhiệm Mohamed Abdullahi Mohamed và đe dọa đẩy Somalia trở lại tình trạng hỗn loạn.

Thủ tướng Barre cam kết sẽ thành lập chính phủ trong vòng 10 ngày sau khi quốc hội thông qua việc gia hạn. Chính phủ mới của Somalia sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm nạn đói đang hoành hành và phong trào nổi dậy của người Hồi giáo.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Somalia mất an ninh lương thực, AfDB tài trợ khẩn cấp
Somalia mất an ninh lương thực, AfDB tài trợ khẩn cấp

Hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến tình trạng khủng hoảng lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN