Quốc hội Pháp thông qua dự luật về thẻ vaccine

Ngày 13/1, với 249 phiếu thuận và 63 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã phê chuẩn các biện pháp mới về phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ nước này đề xuất, trong đó có dự luật về thẻ vaccine.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Thượng viện Pháp tại thủ đô Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo dự luật trên, người dân cần phải có thẻ vaccine để có thể sử dụng các dịch vụ cơ bản như tàu liên tỉnh, thành phố, tham gia các sự kiện văn hóa hoặc ăn uống. Chứng nhận xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh sẽ không còn hiệu lực nữa. Quy định này sẽ được áp dụng với những người từ 16 tuổi trở lên.

Trước đó, vào ngày 6/1, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch áp dụng thẻ vaccine do Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Trả lời phỏng vấn báo Le Parisien, Tổng thống Macron cho biết ông muốn thông qua các biện pháp này nhằm thúc đẩy những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Pháp đi tiêm chủng. 

Pháp đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 5 liên quan đến COVID-19. Trong ngày 12/1, Pháp đã ghi nhận thêm 361.719 ca mắc và 246 ca tử vong do COVID-19. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 13/1, Pháp ghi nhận tổng cộng hơn 12,9 triệu ca mắc và 126.305 ca tử vong do COVID-19.

Hồng Nguyên (TTXVN)
Pháp thắt chặt quy định phòng dịch với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19
Pháp thắt chặt quy định phòng dịch với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 6/1, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch áp dụng thẻ vaccine do Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN