Mỹ, Pháp và Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất từ trước đến nay

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, Pháp và Anh trong bối cảnh người dân những nước này đang trong dịp nghỉ lễ cuối năm. 
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Clamart, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu mới nhất của trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay trong ngày 28/12, với 512.553 ca. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 1.762 trường hợp tử vong mới. Như vậy, trong tuần qua, Mỹ có gần 1.660.000 trường hợp mắc mới và hơn 10.000 trường hợp tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết mức tăng trung bình hằng ngày trong 7 ngày lên tới hơn 206.000 ca, ghi nhận vào ngày 26/12 vừa qua. Đây cũng là con số thống kê cao nhất kể từ ngày 18/1.

Giới chức y tế Pháp ngày 28/12 cho biết nước này ghi nhận 179.807 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua - con số thống kê theo ngày cao nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Pháp cũng vừa có thêm 242 người không qua khỏi đại dịch và thêm 3.416 người nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.  Theo Bộ Y tế Pháp, tính đến ngày 28/12, đã có 52.798.871 người ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, tương đương 78,3% dân số. Ngoài ra, cũng đã có hơn 23 triệu mũi tiêm nhắc lại đã được thực hiện.

Chính phủ Pháp ngày 28/12 đã cho phép các siêu thị của nước này được bán các bộ xét nghiệm kháng nguyên từ nay đến cuối tháng 1/2022. Từ trước đến nay, việc bán các bộ xét nghiệm này chỉ giới hạn ở các hiệu thuốc. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp tuyên bố thưởng 100 euro mỗi tháng cho tất cả các nhân viên y tế thuộc các đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân.

Trong 24 giờ qua, Anh cũng ghi nhận 129.471 trường hợp mắc mới COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên con số 12.338.676. Nước này cũng có thêm 18 trường hợp tử vong liên quan COVID-19, nâng tổng số ca tử vong liên quan căn bệnh này lên 148.021 người.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 28/12 xác nhận nước này có thêm 17.269 trường hợp mắc biến thể Omicron - số ca ghi nhận theo ngày lớn nhất kể từ khi biến thể này xuất hiện tại Anh, nâng tổng số trường hợp mắc Omicron tại nước này đến nay lên 177.201 trường hợp. Theo UKHSA, những người mắc biến thể Omicron ít có nguy cơ bệnh trở nặng.

Hiện hơn 89% người từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa COVID-19, trong khi hơn 82% đã tiêm hai liều. Gần 57% dân số đã được tiêm mũi nhắc lại.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.