Pháp lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt 300.000 ca/ngày

Pháp đang là điểm nóng của dịch COVID-19 tại châu Âu khi liên tục ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy trong 2 ngày qua. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết trong 24 giờ ngày 5/1, nước này có thêm 335.000 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca ghi nhận trong ngày tại Pháp vượt 300.000 ca và vượt "kỷ lục" 271.686 ca của ngày trước đó. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal nhận định cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn cả chặng đường dài. 

Ông cho biết trong 2 tuần qua, tỷ lệ ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng gấp 3 lần và vượt 1.800 ca/100.000 dân. Hiện hệ thống bệnh viện của nước này đều trong tình trạng quá tải và đa số các bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong phòng điều trị tích cực là người chưa tiêm vaccine. 

Theo ông Attal, hiện có gần 20.000 bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện và nước này mỗi ngày phải tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân mới. Ông cảnh báo tình hình sẽ ngày càng trầm trọng hơn trong vài tuần tới. 

Trước diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng tại Pháp, ông Attal cũng đã công bố một số quyết định của Hội đồng Bộ trưởng nước này, trong đó có quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp y tế tại các vùng lãnh thổ hải ngoại. Cùng với đó, Pháp sẽ phân phối 8 triệu bộ tự xét nghiệm cho các nhà thuốc vào tuần tới để người dân chủ động test nhanh xác định tình trạng sức khỏe của bản thân.     

* Tại Đức, chính phủ nước này ngày 5/1 cảnh báo biến thể mới Omicron sẽ bùng phát mạnh trong vài ngày tới. Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Y tế liên bang cho biết ở thời điểm hiện tại, Omicron mới chỉ chiếm 25% số ca mắc COVID-19 mới trên toàn nước Đức, song số ca mắc biến thể này đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt ở các bang miền Bắc. Bộ Y tế liên bang Đức cho rằng chỉ trong vài ngày tới, Omicron trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này.

Theo số liệu tối 5/1 của kênh NTV qua ghi nhận từ các cơ quan y tế, trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận có thêm gần 60.000 ca nhiễm mới và 396 ca tử vong. Đáng chú ý, tỷ lệ lây nhiễm tăng mạnh ở 15/16 bang.

Liên quan tình hình tiêm chủng ở Đức, tính đến sáng 5/1 đã có trên 40% dân số được tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, số người hoàn thành chương trình tiêm chủng cơ bản đã đạt 59,4 triệu người, chiếm 71,4% dân số. Chính phủ Đức đang nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng, với mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số vào cuối tháng 1 này.

Lan Phương - Mạnh Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.