Quốc gia tại Đông Nam Á đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ cho 70% dân số

Singapore cho biết 70% dân số của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và 79% đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19.

Chú thích ảnh
Những người đã được tiêm chủng tại Singapore sẽ được phép ăn uống tại các nhà hàng, tham gia các câu lạc bộ thể thao trong nhà hoặc các sự kiện lớn. Ảnh: Straits Times

Theo trang Bloomberg, tỉ lệ này đã giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng tốt nhất khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. “Quốc đảo sư tử” cũng đang tiến hành nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội và khởi động lại một số hoạt động kinh tế.

Trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm chủng, giới chức cho biết người dân sẽ không cần đặt lịch hẹn để tiêm vaccine Pfizer/BioNTech, thay vào đó, họ có thể đến bất kỳ phòng khám nào trong số hơn 20 phòng khám đang cung cấp loại vaccine này để tiêm chủng. Vào đầu tháng này, Singapore cũng đã cung cấp vaccine Moderna cho người dân lựa chọn.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế cho biết Singapore đã đạt được “tiến bộ tốt” trong chương trình tiêm chủng quốc gia phòng bệnh COVID-19. “Tiêm phòng vẫn là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai có đủ điều kiện hãy đi tiêm chủng", bộ kêu gọi.

Từ ngày 10/8, Singapore sẽ bắt đầu nới lỏng một số quy định phòng dịch COVID-19, như cho phép tiếp tục mở các quán ăn và người tiêm chủng đầy đủ có thể ăn uống theo từng nhóm 5 người tại các nhà hàng. Các quy tắc làm việc tại nhà dự kiến cũng sẽ giảm bớt bớt vào tuần tới.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết Singapore có thể cũng sẽ sớm tiêm vaccine cho những người có thị thực ngắn hạn đang sống tại nước này.

Quốc gia này đang hướng đến mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số vào đầu tháng 9, nhằm bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nghiêm ngặt nhất, bao gồm việc cho phép người tiêm chủng đầy đủ được đi du lịch mà không cần thực hiện cách ly.

Hải Vân/Báo Tin tức
Mối đe dọa mới mang tên Lambda
Mối đe dọa mới mang tên Lambda

Việc Nhật Bản, quốc gia châu Á đang áp đặt tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh thành do dịch COVID-19, công bố phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2, đang khiến dư luận lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN