Quốc gia BRICS kết nối mạng lưới liên ngân hàng với Iran

Theo trang thông tin của Ngân hàng Trung ương Iran (CBI), ngày 11/11, Iran và Nga đã chính thức kết nối mạng lưới liên ngân hàng của hai nước, cho phép sử dụng thẻ ngân hàng Iran trong mạng lưới ATM của Nga.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: RIA Novosti

Bước đi quan trọng này nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch tài chính cho du khách Iran và Nga, đánh dấu một cột mốc trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Iran và Nga đã nỗ lực củng cố hệ thống ngân hàng của mình, kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Nga trong hơn một thập kỷ. Các kế hoạch đang được tiến hành để giải quyết những thách thức mà các doanh nghiệp ở cả Iran và Nga đang phải đối mặt.

Giai đoạn đầu tiên liên kết mạng lưới ngân hàng Shetab của Iran với mạng lưới thanh toán Mir của Nga đã chính thức được ra mắt trong một buổi lễ có sự tham dự của Thống đốc CBI, Mohammadreza Farzin, cùng với đại sứ Iran tại Nga Jalal Kazemi và một số quan chức ngân hàng cấp cao.

Theo thông báo của CBI, tất cả các ngân hàng và tổ chức tín dụng của Iran đều phải kết nối với Shetab. Biện pháp này đã nằm trong chương trình triển khai của CBI kể từ năm 2017, nhưng đã nhiều lần bị hoãn lại vì những lý do kỹ thuật.

Với việc kết nối này, du khách Iran có thể rút đồng ruble từ các máy ATM của Nga. Dự kiến giai đoạn thứ hai của dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay, cho phép du khách Nga truy cập vào các máy ATM của Iran. Trong khi giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng sẽ cho phép du khách Iran mua hàng tại Nga bằng thẻ liên kết Shetab của mình.

Thống đốc CBI, ông Farzin mô tả việc ra mắt này là một “bước tiến đáng tự hào” hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào USD trong các giao dịch song phương và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Ông nói thêm “bằng cách kết nối các mạng lưới thanh toán quốc gia của hai nước, chúng tôi đang xóa bỏ những rào cản thanh toán điện tử và mở đường cho một kỷ nguyên mới trong hợp tác kinh tế”.

Người đứng đầu bộ phận giám sát mạng lưới thanh toán của CBI, bà Noushafarin Momen, cho biết rằng 4 ngân hàng Iran đã hoàn thành các sửa đổi cần thiết để cung cấp dịch vụ này, trong khi một số ngân hàng khác cũng đang trong quá trình nâng cấp hệ thống để tham gia mạng lưới.

Theo bà Momen, dự án này là nỗ lực hợp tác giữa Trung tâm tin học quốc gia Iran và đối tác công nghệ Nga, cùng với ngân hàng Saderat của Iran và ngân hàng VTB của Nga đóng vai trò trung gian. Một số ngân hàng lớn của Iran, bao gồm Mellat, Refah và Pasargad Iran, đã tham gia sáng kiến này, để mở rộng quyền truy cập và hỗ trợ cho chủ thẻ Iran ở nước ngoài.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đánh giá rằng hầu hết các rào cản đã được gỡ bỏ đã giúp hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ông cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ đón thêm được một số lượng lớn du khách Nga tới thăm quốc gia Trung Đông này.

Việc kết nối hệ thống ngân hàng giữa Iran và Nga diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 vừa qua về việc tăng cường quan hệ với Iran, dưới sự ủng hộ của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Hai nước đang nỗ lực hướng tới việc ký kết một thỏa thuận quan trọng để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Nguyễn Tùng - P/v TTXVN tại Cairo

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).