Phát hiện ‘cá voi gián điệp’ ngoài khơi bờ biển Thụy Điển

Một con cá voi beluga (cá voi trắng) từng xuất hiện ở Na Uy vào năm 2019 đã lại xuất hiện ngoài khơi bờ biển Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Cá voi beluga. Ảnh: OneWhale

Theo kênh Al Jazeera ngày 30/5, OneWhale - tổ chức theo dõi hoạt động của con cá voi này - cho biết thông tin trên.

Khi con cá voi trắng lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực Finnmark thuộc phía bắc Bắc Cực của Na Uy, các nhà sinh vật biển tại Tổng cục Thủy sản Na Uy đã tháo một dây đai buộc vào con cá voi. Dây đai này có gắn một giá đỡ camera và dòng chữ “Thiết bị St Petersburg” được in trên móc nhựa.

Vào thời điểm đó, các quan chức Tổng cục Thủy sản Na Uy cho rằng con cá voi có thể đã thoát khỏi khu vực quản lý và có thể hải quân Nga đã huấn luyện nó vì nó dường như đã quen với con người. Người Na Uy đặt biệt danh cho con cái voi trắng này là Hvaldimir, ám chỉ nó có nguồn gốc từ Nga.

Ngày 29/5, Tổ chức OneWhale cho biết Hvaldimir đã mất ba năm từ từ bơi xuống nửa trên của bờ biển Na Uy rồi đột ngột tăng tốc trong những tháng gần đây, bơi ở khu vực nửa dưới bờ biển rồi sang Thụy Điển.

Vào ngày 28/5, OneWhale đã quan sát thấy cá voi Hvaldimir ở Hunnebostrand, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam của Thụy Điển.

Ông Sebastian Strand, nhà sinh vật biển thuộc tổ chức OneWhale, nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi không biết tại sao nó lại tăng tốc nhanh như vậy vào lúc này, đặc biệt là khi nó đang di chuyển rất nhanh khỏi môi trường tự nhiên của mình. Đó có thể là do hormone thúc đẩy nó đi tìm bạn đời. Hoặc có thể là do cô đơn, vì cá voi beluga là một loài có tính xã hội cao. Một giả thuyết khác là nó đang tìm kiếm những con cá voi beluga khác”. Cá voi Hvaldimir khoảng từ 13 đến 14 tuổi, đang ở độ tuổi mà lượng hormone rất cao.

Tuy nhiên, quần thể cá voi beluga gần nhất nằm ở quần đảo Svalbard, cực Bắc của Na Uy. Người ta cho rằng con cá voi này đã không nhìn thấy một đồng loại nào khác kể từ khi đến Na Uy vào tháng 4/2019.

Chú thích ảnh
Cá voi beluga đeo dây đai xuất hiện bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi bờ biển phía Bắc Na Uy vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Trên trang web, tổ chức OneWhale cho biết: “Hvaldimir không phải là một con cá voi hoang dã. Nó cư xử như một con vật thuần hóa bị lạc hoặc bị bỏ rơi. Thay vì trốn tránh, nó đi tìm kiếm con người”.

Nga chưa bao giờ đưa ra phản ứng chính thức nào trước suy đoán của Na Uy rằng con cá voi có thể là "gián điệp Nga".

Biển Barents là khu vực địa chính trị chiến lược, nơi các hoạt động của tàu ngầm phương Tây và Nga được theo dõi. Đây cũng là cửa ngõ tới Con đường phía Bắc, rút ngắn hành trình hàng hải giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Ông Strand cho biết sức khỏe của con cá voi dường như rất tốt trong những năm gần đây. Nó kiếm ăn bên dưới các trang trại cá hồi của Na Uy. Nhưng tổ chức OneWhale lo ngại con cá voi khó tìm thức ăn ở Thụy Điển và họ đã quan sát thấy nó giảm cân.

Cá voi beluga, có thể đạt kích thước 6 mét và sống từ 40 đến 60 năm, thường sống ở vùng nước băng giá xung quanh Greenland, miền Bắc Na Uy và Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Nga ký luật hủy bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu
Tổng thống Nga ký luật hủy bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật bãi bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE). Văn kiện đã được công bố ngày 29/5 trên cổng công báo chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN