Phát hiện 40 người nhập cư tử vong trong thùng xe kéo tại Texas, Mỹ

Ngày 27/6 (theo giờ bờ Tây của Mỹ), các phương tiện truyền thông cho hay nhà chức trách Mỹ đã phát hiện 40 người nhập cư tử vong trong thùng xe kéo tại bang Texas của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi cảnh sát phát hiện chiếc xe đầu kéo đỗ bên đường. Ảnh: Foxnews

Hãng Foxnews đưa tin lực lượng chức năng bang Texas đã phát hiện ít nhất 46 người, được cho là người đang tìm cách nhập cư vào Mỹ, tử vong sau khi tìm thấy một chiếc xe đầu kéo 18 bánh tại địa hạt thuộc thành phố San Antonio của bằng này 

Nguồn tin cho biết thêm 16 người khác trong tình trạng sức khỏe yếu đã được cứu sống và đưa tới các bệnh viện gần đó. Trang houstonchronicle.com đưa tin số người thiệt mạng là trên 50.

Kênh truyền hình KSAT của San Antonio dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo trên được tìm thấy bên cạnh đường ray tàu hỏa tại khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía Nam San Antonio, thành phố lớn thứ hai của Texas.

Texas là tiểu bang ở vùng Trung Nam của Mỹ, đông dân thứ hai và có diện tích lớn thứ hai trong số 50 tiểu bang. Texas có biên giới quốc tế với các bang Chihuahua, Coahuila, Nuevo León và Tamaulipas của Mexico. Từ trước tới nay, đây là tuyến đường "nhộn nhịp" nhất của dòng người nhập cư trái phép từ Trung và Nam Mỹ vào Mỹ.

Hình ảnh hiện trường vụ việc. (Nguồn: Dallas News, NYT, mysanantonio.com)

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Theo báo New York Times, chiếc xe đầu kéo này đã bị bỏ lại tại một khu vực hẻo lánh, gần đường ray tàu hỏa và đường Qintana, thành phố San Antonio. Hiện người lái xe đang bỏ trốn. Toàn bộ những người trong xe được cho là người nhập cư không có giấy tờ, nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của những người này.

San Antonio đang trải qua đợt nắng nóng, với mức nhiệt trong ngày 27/6 lên tới xấp xỉ 40 độ C. Theo Ban an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia, nhiệt độ trong xe đầu kéo có thể lên tới hơn 46 độ C.

Các quan chức cho biết giới chức địa phương, tiểu bang và liên bang tin rằng toàn bộ những người thiệt mạng là người nhập cư trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico.

Kênh KSAT-TV cho biết một lực lượng lớn xe cứu thương và nhân viên thực thi pháp luật đã có mặt tại hiện trường, trong đó có các nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Theo New York Times, Tổng thống Joe Biden và Bộ An ninh Nội địa đã được báo cáo vụ việc.

Năm 2017, cảnh sát thành phố San Antonio đã phát hiện 39 người nhập cư không có giấy tờ bên trong thùng một xe đầu kéo, trong số này có 10 người tử vong. Người lái xe sau đó đã bị tuyên án tù chung thân vào năm 2018.

Năm 2013, lực lượng thực thi pháp luật bang Texas cũng phát hiện 19 người nhập cư trái phép tại Victoria do bị ngạt. Mới tuần trước, lực lượng tuần tra ở Rio Grande Valley cho biết họ đã ngăn chặn một vụ buôn người và bắt giữ 50 đối tương.  

Nạn vượt biên trái phép diễn ra mỗi ngày và là "cơn đau đầu kinh niên" với giới chức Mỹ. Những năm gần đây, số người vượt biên trái phép qua biên giới phía nam của Mỹ ngày càng tăng, bất chấp các nỗ lực của chính quyền, đặc biệt là nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Lệnh cấm nhập cư vào Mỹ: Ai bị cấm, ai được miễn trừ, tính pháp lý ra sao?
Lệnh cấm nhập cư vào Mỹ: Ai bị cấm, ai được miễn trừ, tính pháp lý ra sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm thời cấm nhập cư trong vòng 60 ngày đối với những ứng viên muốn được cấp thẻ xanh. Vậy điều đó có ý nghĩa gì và liệu ông Trump có đủ quyền thực thi quyết định trên đây?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN