Pháp: Nhân viên ngành lọc dầu, ngành đường sắt đình công 

Tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp ngày 24/6 cho biết họ đã áp dụng các biện pháp logistics để đảm bảo mạng lưới các trạm xăng dầu và khách hàng của tập đoàn sẽ được cung cấp đủ cho đến hết tuần này, trong bối cảnh một cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu của Pháp diễn ra cùng ngày.

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 9/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng nghiệp đoàn Pháp, CGT đã kêu gọi một cuộc đình công 24 giờ sau khi đàm phán thất bại với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Total, Patrick Pouyanne về yêu cầu tăng lương ngay lập tức để bù đắp lạm phát gia tăng. CGT có kế hoạch dừng giao hàng bằng xe tải, tàu hỏa và đường ống, với dòng chảy tối thiểu cho các đơn vị sản xuất tại ba nhà máy lọc dầu của Total và hai kho hàng. 
         
CGT cho biết các nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng gồm nhà máy Gonfreville công suất 240.000 thùng/ngày và nhà máy Feyzin công suất 119.000 thùng/ngày và nhà máy lọc sinh học La Mede. Các kho chứa nhiên liệu tại La Mede và Flanders cũng có thể bị ảnh hưởng. 
         
Các nghiệp đoàn lớn của Pháp gồm Sud Rail, CGT và CFDT ngày 24/6 cùng nhau kêu gọi các nhân viên ngành đường sắt quốc gia đình công ngày 6/7 để yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát leo thang.

TTXVN/Báo Tin tức
Hình ảnh cuộc đình công khiến ngành đường sắt Anh tê liệt
Hình ảnh cuộc đình công khiến ngành đường sắt Anh tê liệt

Khoảng 50.000 nhân viên đã cùng tổ chức cuộc đình công lớn nhất của ngành đường sắt nước Anh trong 30 năm qua, khiến hàng triệu hành khách gặp phải khó khăn khi đi lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN