Nigeria giải cứu 76 con tin khỏi các băng nhóm tội phạm có vũ trang

Chính quyền bang Katsina ở Tây Bắc Nigeria ngày 24/8 cho biết quân đội nước này đã giải cứu thành công 76 người bị các băng nhóm tội phạm có vũ trang bắt cóc, song một trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nigeria tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ủy viên phụ trách an ninh nội địa bang Katsina, ông Nasir Mu’azu, cho biết chiến dịch này diễn ra hôm 23/8 tại khu vực đồi Pauwa thuộc khu vực Kankara, với sự tham gia của lực lượng không quân. Đây là hoạt động nối tiếp đợt không kích nhằm truy quét một thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng cùng đồng phạm bị tình nghi đứng sau vụ tấn công hôm 19/8 nhằm vào một ngôi làng và một đền thờ Hồi giáo, khiến 50 người thiệt mạng.

Ông Mu’azu cho biết chiến dịch đã thành công trong việc giải cứu 76 người, trong đó gồm cả phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, ông bày tỏ tiếc thương khi một trẻ em đã không qua khỏi trong quá trình giải cứu.

Trong một số vụ việc trước đây, gia đình các nạn nhân từng phủ nhận thông báo chính thức và cho biết họ phải trả tiền chuộc để con tin được trả tự do. Thực tế này phản ánh tính phức tạp và nhạy cảm của các chiến dịch giải cứu con tin tại Nigeria.

Các vụ bắt cóc hàng loạt đòi tiền chuộc xảy ra phổ biến tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria. Các băng nhóm trang bị vũ khí hạng nặng thường tấn công làng mạc hẻo lánh để cướp bóc, bắt cóc dân thường và áp đặt “các loại thuế” đối với nông dân, biến hoạt động này thành nguồn thu khổng lồ tại vùng nông thôn nghèo khó, nơi chính quyền gần như vắng bóng.

Khủng hoảng “băng nhóm có vũ trang” tại Nigeria khởi nguồn từ tranh chấp đất đai và nguồn nước giữa nông dân định cư và các cộng đồng chăn nuôi du mục, nhưng theo thời gian đã biến tướng thành tội phạm có tổ chức. Dù các nhóm này không mang động cơ ý thức hệ, song giới chức và các nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ hình thành liên minh vụ lợi giữa chúng với các phần tử thánh chiến ở Đông Bắc Nigeria, làm gia tăng thách thức an ninh cho quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba.

Cựu Tổng thống Chile Bachelet rút khỏi cuộc đua Tổng Thư ký LHQ

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet ngày 19/9 thông báo rút khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới, khép lại nỗ lực tranh cử trong bối cảnh bà gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an.

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20/9/2026, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.