Nhật Bản ban bố cảnh báo cao nhất nguy cơ lũ lụt và lở đất tại miền Tây

Sáng 28/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo mức độ cao nhất về nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất khi mưa lớn trút xuống các tỉnh phía Tây Nam nước này.
Chú thích ảnh
Một tuyến phố bị nước lũ nhấn chìm tại tỉnh Saga, Nhật Bản ngày 28/8/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khu vực Bắc Kyushu đang hứng chịu những cơn mưa lớn chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, do đó, mức cảnh báo cao nhất là cảnh báo cấp 5 được ban bố tại các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki. Dự báo, mưa lớn trên diện rộng sẽ trải dài từ các tỉnh phía Tây đến một số địa phương phía Bắc do chịu ảnh hưởng của áp suất khí quyển ở tầng thấp đang di chuyển về phía Đông Bắc của vùng biển Nhật Bản. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận, chỉ trong 1 giờ, lượng mưa đo được tại thành phô Saga và Taku vượt hơn 120mm. Dự báo, trong 24 giờ tới, lượng mưa tại Bắc Kyushu có thể lên tới 200mm, còn tại khu vực Kanto-Koshin, bao gồm thủ đô Tokyo và vùng Tokai có thể lên tới 180mm. Giới chức Nhật Bản yêu cầu 240.000 người dân tại các tỉnh Tây Nam sơ tán. Trong khi đó, gần 500.000 người được khuyến cáo sơ tán đề phòng nguy cơ mưa lớn.     

Mưa lớn cũng đã khiến giao thông đường bộ, đường sắt tại Kyushu bị gián đoạn và một số tuyến đường bị phong tỏa. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin báo cáo về một số vụ lở đất nhỏ ở các địa phương chịu ảnh hưởng. 

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2018, khu vực Tây Nam Nhật Bản đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp, gây trận lụt tồi tệ nhất trong gần 40 năm qua khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Lan Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.