Ngoại trưởng Sri Lanka tuyên bố Trung Quốc có thể thuê cảng trong gần 200 năm

Ngoại trưởng Sri Lanka cho biết Trung Quốc có thể thuê cảng Hambantota tại nước này trong 198 năm.
Chú thích ảnh
Cảng Hambantota. Ảnh: Xinhua

Nhưng Ngoại trưởng Dinesh Gunawardena không tiết lộ thời điểm Chính phủ Sri Lanka có thể tạo thay đổi đối với thỏa thuận thuê cảng cùng Trung Quốc.

Trung Quốc vào ngày 24/2 bác bỏ thông tin cho rằng nước này đàm phán lại thỏa thuận thuê cảng với Sri Lanka. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định Trung Quốc hướng đến việc chuyển đổi cảng Hambantota thành trung tâm công nghiệp, vận tải tại Ấn Độ Dương.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin vào năm 2017 Trung Quốc đã ký thỏa thuận thuê cảng Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm với giá 1,1 tỷ USD.

Chính phủ Sri Lanka dùng chính số tiền này để trả khoản vay Trung Quốc vốn dùng cho thi công cảng Hambantota. Nhiều ý kiến cáo buộc rằng diễn biến liên quan đến cảng Hambantota là “chính sách bẫy nợ” của Trung Quốc.

Cảng Hambantota nằm tại cực Nam Sri Lanka, vị trí liên quan đến tuyến đường biển vô cùng quan trọng của Nam Á. Ấn Độ từng tỏ ra lo lắng về kịch bản liên quan tới cảng biển Hambantota bởi cho rằng công trình này có thể giúp Trung Quốc đặt một chân vào khu vực chiến lược ở Ấn Độ Dương.

Ông Pang Zhongying tại Đại học Hải dương Trung Quốc nhận định Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ đối mặt với thách thức từ các hoạt động ở Sri Lanka ở thời điểm gia tăng cạnh tranh với Mỹ và Ấn Độ trong khu vực này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá Trung Quốc vốn "nhiệt tình" đầu tư cho các cảng biển và công trình xây dựng tại Sri Lanka – quốc gia Nam Á giữ vị trí chiến lược trong sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Bắc Kinh.

Chính quyền tiền nhiệm tại Sri Lanka đã vay Trung Quốc hàng tỉ USD dành cho các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có cảng biển Hambantota.  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từng cảnh báo Sri Lanka về số nợ lớn của nước này. Còn Trung Quốc vẫn duy trì “đà cho vay” đối với Colombo.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.