Mỹ buộc tội 3 người Sri Lanka liên quan đến vụ khủng bố làm 268 người thiệt mạng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/1 đã buộc tội 3 người Sri Lanka hỗ trợ khủng bố liên quan đến sự tham gia của những người này trong loạt vụ khủng bố kinh hoàng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại Sri Lanka vào dịp Lễ Phục sinh năm 2019 khiến 268 người thiệt mạng, trong đó có 5 công dân Mỹ.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ ở nhà thờ Zion, khu vực Batticaloa, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

3 đối tượng trên là thành viên thuộc nhóm "ISIS ở Sri Lanka", tổ chức đứng đằng sau các cuộc tấn công vào 3 nhà thờ Công giáo và 3 khách sạn sang trọng ở 3 thành phố khác nhau, trong đó có thủ đô Colombo, vào ngày lễ Phục sinh 21/4/2019.

IS sau đó đã nhận là thủ phạm gây ra các vụ tấn công trên và gọi là đây là sự trả đũa cho các hành động của liên quân phương Tây chống lại nhóm này ở Syria. 

Ba đối tượng bị phía Mỹ buộc tội là Mohamed Naufar, Mohamed Anwar Mohamed Riskan và Ahamed Milhan Hayathu Mohamed. Cả 3 hiện đang bị giam giữ ở Sri Lanka. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ ủng hộ việc truy tố 3 đối tượng này ở Sri Lanka, nhưng vẫn duy trì các tội danh này tại Mỹ trong trường hợp 3 đối tượng được trả tự do.

Được biết, 10 ngày trước khi loạt vụ nổ trên xảy ra, cảnh sát Sri Lanka đã đưa ra cảnh báo trên toàn quốc về việc các phần tử đánh bom liều chết âm mưu tấn công các nhà thờ. Sri Lanka là một đất nước có đa số dân theo đạo Phật và cộng đồng Công giáo ước tính khoảng 1,2 triệu người trên tổng số 21 triệu dân.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Lý do tin tặc đẩy tủ đông siêu thị Pháp nóng tới 50 độ C

Các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống làm lạnh kết nối internet do một công ty Đan Mạch sản xuất đã khiến nhiệt độ tại tủ lạnh và tủ đông ở hơn 500 cửa hàng và siêu thị trên khắp nước Pháp tăng vọt, có nơi lên đến 50 độ C.

Maroc có Chủ tịch Hạ viện mới

Maroc có Chủ tịch Hạ viện mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 13/10, ông Ahmed Touizi, thành viên Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM), đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Maroc.