Nga xác nhận thời gian diễn ra vòng đàm phán mới với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), phát biểu ngày 28/5, ông Lavrov cho biết phía Nga đã chuẩn bị sẵn một bản ghi nhớ nêu rõ các điều kiện của Moskva để tiến tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Phái đoàn của chúng tôi – do nhà đàm phán hàng đầu của Nga, Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu – đã sẵn sàng trao bản ghi nhớ này cho phía Ukraine và giải thích những điều cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul vào ngày 2/6”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết các điều kiện cần thiết để nối lại đàm phán đã được tạo lập nhờ sự hỗ trợ từ Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng cảm ơn Ankara vì đã tiếp tục đóng vai trò chủ nhà cho cuộc đàm phán.

“Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ vì đã cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán trong tinh thần hiếu khách – điều đã được khẳng định trong chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 27/5”, ông Lavrov nói.

Ông cũng nhấn mạnh kỳ vọng rằng tất cả những bên thực sự mong muốn tiến trình hòa bình thành công sẽ ủng hộ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp sắp tới.

Trước đó, ngày 16/5, phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022. Kết quả đáng chú ý nhất là hai bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với quy mô lớn, mỗi bên trao đổi 1.000 người. Cũng tại cuộc gặp này, Moskva và Kiev đã thống nhất sẽ tiếp tục chuẩn bị các tài liệu thể hiện rõ lập trường của mỗi bên, nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình bền vững.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.