Ukraine chuyển hướng chiến lược: Tự lực sản xuất vũ khí, tìm vốn từ phương Tây

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp khoảng 30 tỷ USD trước thời điểm cuối năm nay để thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước và ngăn chặn sự tiến công của Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev, ngày 25/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong bối cảnh sự ủng hộ từ Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đang suy giảm và nỗ lực đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa thực sự rõ ràng, Ukraine đang ngày càng phải trông cậy vào nguồn lực của chính mình. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá của nước này không có đủ ngân sách để tăng cường sản xuất vũ khí.

"Chúng tôi không hoạt động hết công suất", ông Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev hôm 27/5 và cho biết khoản 30 tỷ USD là cần thiết để bù đắp những khoảng trống hiện nay. Ông mô tả con số này là "ý tưởng sơ bộ" về chi phí cho các mục tiêu chiến tranh của Kiev.

Chính phủ của ông Zelensky đang chuyển trọng tâm sang phát huy những những nỗ lực nội địa của mình khi mà các hoạt động ngoại giao dồn dập của ông Trump chưa đem lại kết quả và lực lượng Nga lại đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Vấn đề tài chính trở nên cấp bách trong bối cảnh hàng tỷ USD viện trợ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022 đang dần cạn kiệt, và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tài sản của Nga bị phong tỏa có thể là một nguồn tài chính khả thi cho việc tài trợ. Ông Zelensky cho biết có kế hoạch kêu gọi Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tăng cường nỗ lực trong việc hỗ trợ tiến hành biện pháp này. Vào năm ngoái, G7 đã xây dựng một kế hoạch về một gói vay trị giá 50 tỷ USD được hỗ trợ bởi lợi nhuận từ khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng. Ông Zelensky thông báo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Alberta, Canada vào tháng tới.

“Có những tài sản của Nga từ đất nước đã đưa chiến tranh đến với chúng tôi. Tôi tin rằng có nhiều công cụ có sẵn để tài trợ cho các nỗ lực chiến tranh của Ukraine”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh về nhu cầu gia tăng kho dự trữ UAV của Ukraine lên tới 1.000 chiếc, đồng thời nâng tần suất sử dụng UAV để tấn công Nga từ 100 lên 300 - 500 lượt mỗi ngày.

“Điều đó sẽ cho người Nga thấy rằng họ sẽ cảm nhận được phản ứng nếu các đối tác của chúng tôi giúp chúng tôi. Đây không phải là vấn đề về năng lực sản xuất. Đây là vấn đề về viện trợ”, Tổng thống Ukraine khẳng định.

Ông Zelensky cho biết Nga đã tập hợp hơn 50.000 quân ở biên giới giáp với vùng Sumy của Ukraine. Theo ông, Moskva có thể tìm cách tiến sâu 10 km vào khu vực này để thiết lập “vùng đệm”. Quân đội Nga cũng được cho là đang nỗ lực kiểm soát toàn bộ 2 vùng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine – mục tiêu mà Moskva đã theo đuổi từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, Điện Kremlin cũng đang nỗ lực tìm giải pháp để đột phá vào vùng Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine – khu vực giáp với Donetsk ở phía tây – nhằm đánh dấu một cột mốc biểu tượng mới trong cuộc tấn công kéo dài.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cho biết nước này vẫn kỳ vọng việc Mỹ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga để buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào đàm phán hòa bình. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng tham dự một hội nghị thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.