Nga và Jordan phối hợp với Mỹ thành lập khu vực an toàn tại Syria

Ngày 11/9, theo phóng viên TTXVN tại Israel, trang mạng al-monitor.com dẫn lại nguồn từ AFP cho biết trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Jordan, Nga và Jordan nhất trí đánh giá thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam Syria do Nga, Mỹ và Jordan bảo trợ đã "thành công" và bước tiếp theo là thành lập một khu vực an toàn tại đây.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Jordan (phải) Ayman Safadi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp nước chủ nhà Ayman Safadi đưa ra các bình luận trên trong buổi họp báo cùng ngày được tổ chức tại Amman, thủ đô Jordan. Thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam Syria do Nga, Mỹ và Jordan điều phối tại 3 tỉnh gồm Daraa, Quneitra  và Suweidav về cơ bản được giữ vững từ khi có hiệu lực vào ngày 9/7 tới nay. Ngoại trưởng Nga và Jordan đều khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đã "thành công".

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga và Jordan cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến thành lập một khu vực giảm căng thẳng tại Đông Nam Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Safadi cho biết thêm Nga và Mỹ "đã hạ quyết tâm" thực hiện mục tiêu thiết lập một khu vực an toàn tại khu vực trên trong thời gian "sớm nhất có thể", đồng thời cho biết ba nước đang đàm phán để thành lập khu vực an toàn này.

Khu vực giảm căng thẳng tại miền Nam Syria là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm tạo ra 4 "khu vực giảm căng thẳng" tại các vùng lãnh thổ do phe đối lập Syria kiểm soát.

Tháng 5/2017, Nga và Iran, các đồng minh chính của Chính quyền Syria, và các nhóm đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã được thỏa thuận thiết lập 4 "khu vực giảm căng thẳng" nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tháng 8/2017, người phát ngôn Chính phủ Jordan, Mohamed Momani cho biết Jordan hi vọng sớm mở cửa trở lại các của khẩu biên giới với Syria, đồng thời lưu ý rằng quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này đang "đi đúng hướng".

Jordan có chung đường biên giới với Syria dài hơn 370 km. Cuộc nội chiến tại Syria bùng phát từ năm 2011 đã làm 330.000 người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lãnh nạn. Nền kinh tế Jordan, vốn nghèo tài nguyên thiên nhiên, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phải đóng cửa biên giới với Syria và Iraq do hai nước này đang trong tình trạng chiến tranh. Liên hợp quốc cho biết Jordan đang cho phép hơn 650.000 người Syria tị nạn tại nước này, trong khi con số Chính quyền Jordan đưa ra là 1,4 triệu người.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga coi việc Mỹ hiện diện quân sự ở Syria là vi phạm luật quốc tế
Nga coi việc Mỹ hiện diện quân sự ở Syria là vi phạm luật quốc tế

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Lavrov có cuộc gặp với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN