Nga triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất tới Syria

Theo báo mạng Express.co của Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu triển khai lực lượng đặc nhiệm thiện chiến Spetsnaz tới Syria để “diệt cỏ” IS.


Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nước Nga Spetsnaz.

Chính phủ Nga đã đưa đội quân này tới khu vực chiến sự ở Syria, nơi mà lực lượng không quân đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Nga sử dụng để xuất kích ném bom phiến quân, lực lượng này có thể chuyển sang chiến thuật tấn công trên bộ sau khi không kích hoàn tất.



Được lọt vào danh sách 10 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới, Spetsnaz là đơn vị đặc nhiệm huyền thoại gồm các sĩ quan ưu tú từ quân đội, các cơ quan tình báo và Bộ Nội vụ Nga, có khả năng sánh ngang với lực lượng SAS của Anh hay SEALS của Mỹ. Các thành viên trong đơn vị phải trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, với nhiều phương thức còn có thể bị coi “là bất hợp pháp tại các nước phương Tây và Mỹ”. Lực lượng Spetsnaz trong những năm qua đã gây dựng được danh tiếng qua các nhiệm vụ tìm và diệt các tay súng thánh chiến trong chiến dịch tại Chechnya.



Hồng Hạnh (theo D.M)
Nga "vượt mặt" Mỹ trong cuộc chơi lớn ở Trung Đông thế nào?
Nga "vượt mặt" Mỹ trong cuộc chơi lớn ở Trung Đông thế nào?

Nước Nga có thể đang gặp khó khăn vì một số lý do, nhưng Tổng thống Putin là người thông minh. Bằng cách hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến tại Syria, ông Putin đã đưa nước Nga trở lại trung tâm của cuộc chơi lớn ở Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN