Nga nới lỏng các biện pháp hạn chế ở thủ đô Moskva

Ngày 25/2, Thị trưởng thủ đô Moskva của LB Nga, ông Sergei Sobyanin, đã ký sắc lệnh bãi bỏ một số biện pháp hạn chế được áp dụng khi virus corona lây lan.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng vien TTXVN tại Nga dẫn thông báo của ông Sobyanin nêu rõ từ ngày 28/2, thủ đô Moskva sẽ bãi bỏ việc chặn thẻ đi lại của tất cả những cư dân trên 60 tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, yêu cầu chuyển 30% nhân viên sang chế độ làm việc từ xa cũng được chuyển từ mức “bắt buộc” thành “khuyến cáo”.

Giải thích về quyết định này, ông Sobyanin cho biết số ca nhiễm biến chủng Omicron ở Moskva đã giảm mạnh hơn 3 lần so mới mức đỉnh ghi nhận hồi cuối tháng 1 vừa qua. Số ca nhập viện cũng giảm một nửa, trong đó trẻ em giảm tới 80%. Hiện các bệnh viện và phòng khám đa khoa ở Moskva đã trở lại hoạt động như lúc bình thường và tăng cường tiếp nhận bệnh nhân theo lịch.

Duy Trinh (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Nga lại tăng lên mức kỷ lục mới
Số ca mắc COVID-19 tại Nga lại tăng lên mức kỷ lục mới

Giới chức y tế Nga ngày 5/2 cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục mới do biến thể Omicron tiếp tục lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN