Nga dừng cấp điện cho Litva

Litgrid, nhà điều hành hệ thống truyền tải điện của Litva, ngày 22/5 thông báo Nga đã ngừng cấp điện cho quốc gia này. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ - Getty Images

Inter RAO, nhà nhập khẩu điện duy nhất từ Nga sang Litva, đã lên tiếng xác nhận về động thái trên. Đầu tháng này, chi nhánh Bắc Âu của Inter RAO cũng đã ngừng bán điện cho Phần Lan.

Hôm 20/5, Bộ Năng lượng Litva đã thông báo rằng họ sẽ ngừng mua điện của Nga do không thể thanh toán bằng đồng rúp. 

“Theo quyết định của nhà điều hành sàn giao dịch điện Nord Pool, hoạt động kinh doanh điện sản xuất tại Nga do Inter RAO thực hiện (thông qua công ty con Inter RAO Loiuva) sẽ chấm dứt từ ngày 22/5”, thông báo viết. 

Giám đốc điều hành Litgrid Rokas Masiulis cho biết sau khi nguồn cung của Nga ngừng hoạt động, Litva có kế hoạch đáp ứng nhu cầu thông qua các nhà máy điện địa phương và nhập khẩu từ các nước châu Âu khác, chẳng hạn như Thụy Điển, Ba Lan và Latvia. Theo công ty này, lượng điện nhập khẩu của Nga chiếm 16% nhu cầu tiêu thụ của Litva.

Tháng trước, Litva trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên từ chối nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Moskva.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)
'Cái giá mới' của EU với Hungary để đạt sự đồng thuận cấm dầu Nga
'Cái giá mới' của EU với Hungary để đạt sự đồng thuận cấm dầu Nga

Brussels đang hướng tới Hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng 5 này để có một thỏa thuận trừng phạt dầu của Nga, nhưng hy vọng về một bước đột phá đang "tắt dần".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN