Nga chấm dứt cơ chế hợp tác với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Nga đã quyết định chấm dứt các thỏa thuận quốc tế với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển liên quan đến khu vực Biển Barents cũng như cơ chế phản ứng chung giữa các nước này trong các trường hợp khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh chấm dứt thỏa thuận giữa Nga, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển về việc thành lập Ban thư ký Barents quốc tế, được thông qua tại Rovaniemi (Phần Lan) vào năm 2007.

Bên cạnh đó, Nga cũng quyết định chấm dứt thỏa thuận giữa chính phủ các quốc gia thành viên Hội đồng Barents-châu Âu-Bắc Cực (BEAC) về hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó tình trạng khẩn cấp, được ký kết từ năm 2008.

Ban đầu, BEAC được thành lập như một cơ quan hợp tác liên chính phủ giữa Nga, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Ủy ban Cộng đồng Châu Âu nhằm “đảm bảo phát triển bền vững của khu vực, mở rộng hợp tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông”.

Tâm Hằng (TTXVN)
Nga giành lại quyền kiểm soát 99,5% ở Kursk, Ukraine mở rộng kiểm soát tại Belgorod
Nga giành lại quyền kiểm soát 99,5% ở Kursk, Ukraine mở rộng kiểm soát tại Belgorod

Ngày 19/4, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết các lực lượng của nước này đã giành lại hơn 99% lãnh thổ mà Ukraine chiếm giữ ở tỉnh Kursk. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố mở rộng kiểm soát quân sự tại tỉnh Belgorod của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN