Bộ Quốc phòng Nga: Lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo

Ngày 19/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Vladimir Putin vừa tuyên bố trong cuộc xung đột tại Ukraine là nhằm mục đích nhân đạo và sẽ được quân đội Nga tôn trọng. Tuy nhiên, thông báo của bộ trên nhấn mạnh “với điều kiện là Ukraine có thể tuân thủ” ngừng bắn.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào lễ Phục sinh tại Ukraine, đồng thời ra lệnh cho lực lượng của mình chấm dứt giao tranh vào lúc 18h00 giờ Moskva ngày 19/4 (tức 22h00 theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 20/4.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine sẽ noi gương Nga, song vẫn yêu cầu Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov chuẩn bị lực lượng để đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Kiev.

Cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg bày tỏ sự lạc quan về tiến triển của quá trình giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuyên bố trên hãng tin Fox News, ông Kellogg bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột vẫn có thể kết thúc.

Ông Kellogg cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cho biết: "Chúng tôi đã nói rất rõ ràng: NATO không còn trên bàn đàm phán nữa. Chúng tôi đã nói về điều đó kể từ năm 2008 khi Đại sứ Burns nói với Condoleezza Rice rằng đây là một bước đi quá xa".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn Ukraine gia nhập NATO, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ông cũng cho rằng xung đột Ukraine có thể đã bùng phát do tham vọng gia nhập liên minh của Kiev.

Washington đã trình bày với các đồng minh phương Tây các đề xuất về một giải pháp cho Ukraine, bao gồm việc từ chối thảo luận về tư cách thành viên NATO của Kiev và nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Các cuộc thảo luận về các đề xuất này sẽ tiếp tục diễn ra tại London (Anh) vào tuần tới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.