New Zealand gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc

Ngày 27/8, New Zealand đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến tuần tới và để ngỏ khả năng kéo dài thêm các biện pháp hạn chế tại thành phố Auckland, tâm dịch hiện nay ở nước này.
Chú thích ảnh
Một trung tâm thương mại tại Auckland, New Zealand đóng cửa khi lệnh phong tỏa được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19, ngày 18/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ổ dịch bùng phát ở Auckland hồi tuần trước đã chấm dứt chuỗi 6 tháng liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng ở New Zealand. Với 70 ca mắc mới ghi nhận ngày 27/8 - trong đó có 14 ca ở Auckland, đến nay New Zealand có tổng cộng 347 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát mới này. Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng dịch COVID-19 sẽ sớm đạt đỉnh nếu tiếp tục thực hiện lệnh ở nhà và lệnh phong tỏa toàn quốc, áp dụng từ ngày 17/8, sẽ tiếp tục gia hạn đến ngày 31/8. Thành phố Auckland và vùng Northland lân cận có thể sẽ phải áp dụng phong tỏa thêm ít nhất hai tuần. 
Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, các trường học và công ty đều phải đóng cửa, trừ những cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và trạm dịch vụ.

New Zealand hiện đang theo đuổi chiến lược "COVID Zero" trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại việc biến thể Delta có thể đảo ngược hiệu quả chống dịch trước đây. Trong tuyên bố ngày 26/8, Thủ tướng Ardern bày tỏ tin tưởng có thể kiểm soát và loại bỏ biến thể Delta khỏi cộng đồng. Theo bà, "COVID Zero" mà nước này áp dụng vẫn là chiến lược tốt nhất. Bà cho rằng biến thể Delta đã buộc chính quyền phải điều chỉnh chiến lược loại bỏ COVID-19, như phong tỏa nhanh hơn và xét nghiệm rộng rãi hơn và đây vẫn là một mục tiêu hợp lý.

* Theo Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, số ca phải nhập viện vì COVID-19 ở nước này trong ngày 26/8 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 ca, mức cao nhất trong 8 tháng qua, trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Delta lan nhanh.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi trong một tháng qua. Riêng tuần qua, trung bình mỗi giờ có hơn 500 người phải nhập viện để điều trị COVID-19.

Lần gần nhất số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ chạm mốc cao kỷ lục là vào ngày 6/1 vừa qua, với 132.051 ca. Khi chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh hồi đầu năm nay, số ca nhập viện đã giảm dần và đến ngày 28/6 đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm (13.843 ca). Tuy nhiên, số ca nhập viện đã bất ngờ tăng trở lại trong tháng 7 với biến thể Delta chiếm phần lớn số ca nhiễm. Mặc dù miền Nam nước Mỹ là tâm dịch của đợt bùng phát mới nhất, song số ca nhập viện lại có chiều hướng gia tăng trên cả nước - trong đó trẻ em chiếm 2,3%. 

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nhận định tình hình dịch COVID-19 ở nước này có thể được kiểm soát vào đầu năm 2022 nếu chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh. Theo CDC, đến nay Mỹ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 61% dân số.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Căng thẳng tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ, trong đó có các vụ đốt phá nhà cửa, phóng bom xăng và đụng độ giữa người định cư Israel với lực lượng an ninh Israel.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Cửa khẩu Quốc tế Choam-Sa Ngam, thuộc huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, nhằm trao đổi về việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện hành.