New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới quốc tế

Ngày 3/2, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố lộ trình mở cửa trở lại biên giới quốc gia theo 5 giai đoạn.

Chú thích ảnh
 Nhân viên làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Auckland, New Zealand. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cụ thể, kể từ ngày 2/2, những công dân New Zealand đang ở tại Australia, đã tiêm phòng đầy đủ, có thể trở về nhà mà không cần phải trải qua quá trình cách ly bắt buộc. Sau đó 2 tuần, công dân New Zealand ở các nước khác sẽ được hưởng quy định tương tự.

Một số loại thị thực việc làm dài hạn, như thị thực du lịch kết hợp việc làm, lao động lành nghề và sinh viên quốc tế sẽ được phép nhập cảnh vào New Zealand kể từ tháng 3 đến tháng 4 và có thể tự cách ly tại nhà, thay vì tại các cơ sở cách ly bắt buộc của nhà nước.

Khách du lịch từ Australia sẽ được phép nhập cảnh vào New Zealand từ tháng 7, trong khi du khách từ các quốc gia còn lại của thế giới dự kiến sẽ được hưởng quy định tương tự trong khoảng thời gian từ tháng 8  đến tháng 10, tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh. 

Thủ tướng Ardern cho biết việc xác định một lộ trình mở cửa biên giới cụ thể và theo từng bước sẽ đảm bảo cho New Zealand giữ an toàn với đại dịch COVID-19, giúp các nhà chức trách có khả năng kiểm soát được dịch bệnh nhanh chóng và tránh gây áp lực cho hệ thống y tế nội địa. Với lộ trình mới nhất này, dự kiến đến tháng 10/2022, New Zealand sẽ mở cửa hoàn toàn với thế giới và mọi hoạt động cấp phép thị thực sẽ được triển khai bình thường trở lại.

New Zealand hiện là một trong số hiếm hoi các quốc gia có số ca mắc COVID-19 ở mức thấp. Vào tháng 12/2021, quốc gia này đã quyết định trì hoãn kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế, dự kiến từ tháng 2/2022, với lý do lo ngại sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Trước đó, Thủ tướng Ardern cũng đã thông báo hủy bỏ chương trình “bong bóng du lịch” giữa New Zealand và Australia, sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại “xứ chuột túi” kể từ tháng 10/2021.

Hiện tại những người được phép nhập cảnh vào New Zealand vẫn phải tuân thủ yêu cầu cách ly bắt buộc tại các cơ sở chỉ định trong 7 ngày. Hành khách sau khi nhập cảnh phải thực hiện 3 lần xét nghiệm kháng nguyên nhanh, lần thứ nhất là trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh, lần thứ hai vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu của quá trình cách ly và một lần xét nghiệm bổ sung để dự phòng sau đó. Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm PCR để khẳng định lại.

Diệu Linh (TTXVN)
New Zealand công bố kế hoạch phòng ngừa biến thể Omicron
New Zealand công bố kế hoạch phòng ngừa biến thể Omicron

Ngày 26/1, Chính phủ New Zealand đã công bố một kế hoạch 3 giai đoạn nhằm ngăn chặn và làm chậm đà lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN