Thủ tướng New Zealand loại trừ khả năng phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, ngày 20/1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này trong năm nay có thể ở mức “chưa từng thấy” do sự lây lan của biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu đầu năm 2022, nhà lãnh đạo New Zealand khẳng định chính phủ nước này đã và đang chuẩn bị cho đợt bùng phát do Omicron trong cộng đồng. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc chiến với nhiều thách thức do biến thể Omicron thay đổi không ngừng.

Theo Thủ tướng Ardern, New Zealand sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nếu có lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Tuy nhiên, bà loại trừ khả năng nước này áp đặt phong tỏa. Nhà lãnh đạo New Zealand cho biết trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi có ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, nước này sẽ áp đặt tín hiệu "đèn đỏ". Điều này đồng nghĩa với việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc và hạn chế số người được phép tụ tập. 

Tính đến nay, khoảng 93% dân số từ 12 tuổi trở lên của New Zealand đã tiêm đủ liều cơ bản và khoảng 20% đã tiêm mũi tăng cường.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Ardern nêu rõ bên cạnh việc đối phó với những thách thức do đại dịch gây ra, trong năm mới, chính quyền của bà sẽ nỗ lực giữ nền kinh tế ổn định, thúc đẩy cải cách y tế, giúp trẻ em thoát khỏi cảnh đói nghèo, giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và sức khỏe tâm thần, cũng như thúc đẩy kế hoạch mở cửa lại biên giới quốc gia. Về quan hệ đối ngoại, bà Ardern cho biết New Zealand sẽ tập trung mở rộng các thỏa thuận thương mại, trọng tâm là đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

* Trong bối cảnh một số trường trung học cơ sở và phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là giáo viên và học sinh, ngày 20/1, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong quyết định tạm đóng cửa các trường học, chuyển sang  hình thức dạy học trực tuyến cho đến sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với học sinh lớp 12, các trường có thể linh hoạt bố trí.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, đặc khu này đã tạm đóng cửa các trường mẫu giáo và tiểu học từ ngày 11/1 và chuyển sang học trực tuyến cho đến sau Tết Nguyên đán. Chính quyền Hong Kong cũng đã gia hạn lệnh cấm ăn uống tại nhà hàng sau 18h00 và đóng cửa các địa điểm, trong đó có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và thẩm mỹ viện cho đến ngày 3/2.

Thống kê cho thấy tỷ lệ người dân đặc khu tiêm đủ liều cơ bản vaccine là 70,3%.

Nguyễn Minh - Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.