NATO đề cao mục tiêu duy trì trật tự toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), ngày 8/6, Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi 30 quốc gia thành viên cùng nhau bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp trực tuyến ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về tầm nhìn của NATO tới năm 2030, TTK Stoltenberg nhấn mạnh từ nay đến năm 2030, khối quân sự này cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước như Australia, Nhật Bản, New Zealand hay Hàn Quốc để đảm bảo các quy tắc và thể chế toàn cầu, giúp liên minh được an toàn trong nhiều thập kỷ. Ông  đánh giá những thách thức mà NATO phải đối mặt trong thập kỷ tới là vô cùng lớn mà không một nước thành viên nào có thể tự mình giải quyết. Vì vậy, các nước cần tránh việc giải quyết các vấn đề chỉ ở tầm quốc gia.  

TTK Stoltenberg bày tỏ mong muốn NATO cần mang tính chính trị cao hơn, đặc biệt là sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sự kiện đã chỉ ra sự thiếu chuẩn bị ở nhiều quốc gia cùng những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống y tế của họ.

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch giảm quân số Mỹ đồn trú tại Đức, TTK NATO bảo vệ cam kết quân sự của Mỹ đối với an ninh của châu Âu, đồng thời khẳng định luôn tham vấn với chính quyền Washington về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại châu lục.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer bày tỏ thận trọng về thông tin Chính phủ Mỹ ra lệnh rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Đức khi tuyên bố đến nay Berlin chưa có xác nhận chính thức từ Washington.

Phát biểu tại Berlin cùng ngày 8/6 sau cuộc họp trực tuyến của ban lãnh đạo Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), Chủ tịch CDU và là Bộ trưởng Quốc phòng Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh Chính phủ Đức mới chỉ biết thông tin qua báo chí, khẳng định lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức cũng góp phần quan trọng bảo đảm an ninh cho Mỹ trong khuôn khổ hợp tác NATO. Bà cho rằng ở thời điểm hiện tại chưa có nhiều thông tin để bình luận về vấn đề trên.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert và một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng cho biết chưa có thông tin chính thức từ phía Mỹ về vấn đề này. Một số nguồn thạo tin từ liên minh cầm quyền cho biết Chính phủ Đức đang thông qua các kênh ngoại giao khác nhau ở Washington để nắm thêm thông tin và hiện chưa có câu trả lời. Trong khi đó, nhiều quan chức hàng đầu trong liên minh cầm quyền lên tiếng chỉ trích chính sách thông tin của Washington. 

Theo báo Tấm gương (Spiegel), Nhà Trắng thông báo cho các bộ phận của Quốc hội Mỹ về kế hoạch đến mùa Thu năm 2020 sẽ rút từ 5.000 đến 15.000 binh sĩ trong tổng số khoảng 35.000 lính Mỹ khỏi Đức. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Trump muốn rút 9.500 lính Mỹ khỏi Đức trong tháng 9 tới và sẽ giới hạn lâu dài ở con số khoảng 25.000 binh sĩ.

Mạnh Hùng – Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba.

Cựu Tổng thống Chile Bachelet rút khỏi cuộc đua Tổng Thư ký LHQ

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet ngày 19/9 thông báo rút khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới, khép lại nỗ lực tranh cử trong bối cảnh bà gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an.

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20/9/2026, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Khi rủi ro từ AI được đặt lên bàn nghị sự Mỹ-Trung

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ một mặt trận cạnh tranh công nghệ thành vấn đề an ninh chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: thúc đẩy làm chủ công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.