Mỹ trừng phạt 2 công ty sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc - Trung Quốc lên tiếng phản đối

Ngày 18/10, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt vào các công ty có liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào ba công ty - hai công ty ở Trung Quốc (Xiamen Limbach Aircraft Engine Co và Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.) và một công ty ở Nga (Limited Liability Company Trading House Vector) - cùng với một công dân Nga vì liên quan đến việc phát triển và sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa dòng Garpiya của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với các thực thể Trung Quốc trực tiếp phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh hợp tác với các công ty Nga.

Ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố quyết định trên, Bắc Kinh cùng ngày đã ra tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc, nhấn mạnh không chấp nhận những cáo buộc và áp lực vô căn cứ từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và công dân Trung Quốc.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào trước các biện pháp trừng phạt mới nhất này của Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ và phương Tây mở rộng trừng phạt đối với Nga
Mỹ và phương Tây mở rộng trừng phạt đối với Nga

Ngày 17/10, Mỹ và Thụy Sĩ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva, kể cả thông qua các nước thứ ba. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN