Mỹ: Nghiên cứu về hiện tượng COVID-19 kéo dài ở trẻ em

Các nghiên cứu về COVID-19 thời gian gần đây cho thấy cứ 4 trẻ em mắc COVID-19 thì 1 em có thể có những triệu chứng COVID kéo dài, có thể tới 3 tháng hoặc lâu hơn.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Novi, Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Những triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ gồm các triệu chứng liên quan đến thần kinh như đau đầu, mệt mỏi; liên quan tim mạch như khó thở hay vấn đề về tim; liên quan đến da như ngứa hoặc đổ mồ hôi; liên quan tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Tuy nhiên, những dữ liệu trên đều căn cứ các kết quả nghiên cứu trước đó cũng như chưa được đánh giá đúng mức hoặc có nghiên cứu riêng. Do vậy, các nhà khoa học đến nay vẫn chưa đưa ra lời đáp mang tính kết luận cho vấn đề này.

Trong bối cảnh đó, việc có thêm nhiều nghiên cứu tìm hiểu tại sao một số trẻ em có những biểu hiện COVID-19 kéo dài, trong khi những em khác thì không, là thực sự cần thiết và hữu ích.

Theo nhà nghiên cứu Sonia Villapol thuộc Viện nghiên cứu Giám lý Houston ở bang Texas (Mỹ), đồng tác giả một nghiên cứu mới nhất về vấn đề này, việc nhận biết được những dấu hiệu và triệu chứng chính về tình trạng COVID-19 kéo dài ở trẻ em có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra liệu pháp điều trị tốt hơn, cũng như hỗ trợ quản lý lâm sàng tối ưu và phát hiện những yếu tố nguy cơ để phòng ngừa.

Lan Phương (TTXVN)
Tổn thương dây thần kinh có thể là nguyên nhân gây ‘COVID-19 kéo dài’
Tổn thương dây thần kinh có thể là nguyên nhân gây ‘COVID-19 kéo dài’

Một nghiên cứu nhỏ về những bệnh nhân gặp các triệu chứng dai dẳng sau khi mắc COVID-19 cho thấy gần 60% trong số họ bị tổn thương dây thần kinh do lỗi phản ứng miễn dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN