Mỹ có thể tiêu tốn 2 tỷ USD khi đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ thị về việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn của nước Mỹ tới 2 tỷ USD trong khi Tổng thống Donald Trump hứa cắt giảm chi tiêu liên bang và phê duyệt các đợt cắt giảm mạnh tại nhiều cơ quan chính phủ kể từ khi nhậm chức.

Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Truyền thông Mỹ dẫn lời những người am hiểu về chi phí tiềm tàng này cho biết việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, vốn cần được Quốc hội phê chuẩn, sẽ đòi hỏi thay thế hàng nghìn biển hiệu, bảng tên, tiêu đề thư và huy hiệu, cùng các vật phẩm khác tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới.

Chỉ riêng việc thiết kế lại tiêu đề thư và biển hiệu của bộ mới có thể tốn khoảng 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố góp phần lớn nhất vào chi phí là việc viết lại toàn bộ mã kỹ thuật số cho các trang web nội bộ và đối ngoại của bộ, cũng như các phần mềm trên các hệ thống bảo mật và không bảo mật. Chính phủ Mỹ có thể lựa chọn không thay đổi toàn bộ thương hiệu của bộ để giúp giảm chi phí.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, “Bộ Chiến tranh” đang khẩn trương thực hiện việc đổi tên theo chỉ thị của Tổng thống Trump và sẽ khiến tên gọi này trở thành vĩnh viễn. Ước tính chi phí cuối cùng hiện chưa được xác định do đợt ngừng hoạt động của chính phủ khiến nhiều nhân viên dân sự chủ chốt của bộ bị tạm nghỉ làm.

Hiện nay, “Bộ Chiến tranh” chỉ là tên phụ của Bộ Quốc phòng, không phải tên chính thức. Tổng thống Trump không đề cập rằng việc đổi tên chính thức cần có sự phê chuẩn của Quốc hội, nhưng ông nói rằng “Bộ Chiến tranh” thể hiện rõ hơn thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng.

Tổng thống Trump lần đầu công bố đề xuất đổi tên vào đầu tháng 9 khi ông ký sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dùng chức danh “Bộ trưởng Chiến tranh” và sử dụng tên “Bộ Chiến tranh” trong các tài liệu và thông tin công khai chính thức. Sau đó, Lầu Năm Góc sẽ nộp hồ sơ lên Hội đồng An ninh Quốc gia để tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết trình lên Quốc hội xem xét đổi tên.

Sau khi sắc lệnh được ký, Lầu Năm Góc nhanh chóng thay đổi địa chỉ trang web và tài khoản mạng xã hội, sử dụng tên “Bộ Chiến tranh” thay cho “Bộ Quốc phòng.” Bộ trưởng Hegseth cũng thay biển hiệu ngoài văn phòng thành “Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh” và thay một số bảng chỉ dẫn khác trong Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, nhiều bảng tên vẫn chưa được thay đổi.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump yêu cầu tất cả các cơ quan thuộc nhánh hành pháp phải “công nhận và áp dụng các tên phụ này trong mọi hình thức giao tiếp nội bộ và bên ngoài.

Sắc lệnh cũng thừa nhận rằng việc đổi tên cần có hành động của Quốc hội. Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Rick Scott (bang Florida) và Mike Lee (bang Utah) đã đệ trình dự luật vào tháng 9 để thực hiện việc đổi tên, trong khi Hạ nghị sĩ Greg Steube (bang Florida) cũng giới thiệu dự luật tương tự tại Hạ viện. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn chưa có bước đi chính thức nào để thúc đẩy dự luật này tại Quốc hội, nơi sẽ phải phê duyệt kinh phí cho việc đổi tên.

Lầu Năm Góc từng nhiều lần đổi tên kể từ khi được thành lập với tên ban đầu là Bộ Chiến tranh năm 1789. Lần thay đổi đầu tiên diễn ra dưới thời Tổng thống Harry Truman, khi ông đổi tên thành Cơ quan Quân sự Quốc gia. Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, do Tổng thống Truman ký, hợp nhất các lực lượng vũ trang dưới một cơ quan duy nhất do Bộ trưởng Quốc phòng lãnh đạo. Sau đó, Quốc hội Mỹ một lần nữa đã đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Ngọc Quang (TTXVN)
Tổng thống Trump đổi tên Bộ Chiến tranh và tác động đến chính sách đối ngoại Mỹ 
Tổng thống Trump đổi tên Bộ Chiến tranh và tác động đến chính sách đối ngoại Mỹ 

Sắc lệnh hành pháp mới không chỉ thay tên Bộ Quốc phòng mà còn phản ánh tư duy đối ngoại táo bạo, có thể làm rạn nứt quan hệ với đồng minh truyền thống của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN