Một số nội dung chính về cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh

Ngày 1/3, sau cuộc họp căng thẳng với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine đã có chuyến thăm Anh, với nhiều kỳ vọng mới trong giải quyết cuộc xung đột với Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại buổi họp báo tại số 10 phố Downing, Anh vào ngày 1/3/2025. Ảnh: Getty Images.

Theo đó, trả lời các phóng viên tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine dù bao lâu đi nữa", ông cho biết, đồng thời nói rõ rằng Ukraine có "sự ủng hộ hoàn toàn trên khắp Vương quốc Anh".

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh "quyết tâm vững chắc" của Anh trong việc đạt được hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.

Đáp lại những cam kết trên từ nhà lãnh đạo Anh, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn ông Starmer vì sự ủng hộ nhiệt thành từ nước Anh. "Chúng tôi rất vui khi có những đối tác và những người bạn như vậy", ông Zelensky nói.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Anh diễn ra 1 ngày trước hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Âu do chính Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì để thảo luận về các kế hoạch quốc phòng và an ninh chung.

Cuộc họp này cũng diễn ra chỉ 1 ngày sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, làm bộc lộ thêm rạn nứt trong quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Tổng thống Zelensky đã rời Washington mà không có một thỏa thuận khoáng sản nào được ký kết với Mỹ như kỳ vọng ban đầu của chuyến thăm.

Ngay sau cuộc trao đổi với phía Mỹ kết thúc, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine và Tổng thống Zelensky. Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh cam kết của khối này trong việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. "Hôm nay, thế giới tự do đã rõ ràng cần một nhà lãnh đạo mới. Chúng ta, những người châu Âu, phải nắm bắt thử thách này", bà Kallas đăng trên mạng xã hội X.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 1/3, Anh đã ký một thỏa thuận với Ukraine nhằm để cung cấp cho nước này khoản vay trị giá 2,26 tỷ bảng Anh (2,84 tỷ USD) được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga. Khoản vay trên là một phần của sáng kiến ​​của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7).

"Vương quốc Anh tiếp tục bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận hôm nay, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, đã khẳng định điều này", Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tài chính Anh cho biết khoản vay này sẽ được dùng để "mua sắm trang thiết bị quốc phòng theo nhu cầu của Ukraine".

Trước đó vào tháng 10/2024, các quốc gia G7 đã đi đến một thỏa thuận cam kết cung cấp cho Ukraine khoản vay gần 50 tỷ USD. Trong đó, Mỹ sẽ đóng góp phần lớn khoản vay với 20 tỷ USD hỗ trợ. Các nước EU bao gồm Pháp, Đức và Italia sẽ đóng góp tổng cộng 19,4 tỷ USD. Khoảng 10 tỷ USD còn lại được phân bổ như sau: Canada cung cấp 3,7 tỷ USD, Nhật Bản 3,07 tỷ USD, và Anh 2,8 tỷ USD. Theo sáng kiến ​​trên của G7, Ukraine trước đó đã nhận được 1 tỷ USD từ Mỹ và 3,1 tỷ USD từ EU.

Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga , nhưng các nước này được cho là chỉ có thể tiếp cận được khoản thu nhập hàng năm do các quỹ này tạo ra, khoảng 3,2 tỷ USD. Những khoản lợi nhuận này sẽ cung cấp để hỗ trợ cho khoản vay 50 tỷ USD cho Kiev, trong khi phần lớn tài sản bị đóng băng ở các nước châu Âu .

Bình Thanh/Báo Tin tức (Theo The Kyiv Independent)
NATO kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Ukraine hàn gắn quan hệ
NATO kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Ukraine hàn gắn quan hệ

Ngày 1/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "đáng tiếc" và hai bên nên hàn gắn mối quan hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN