Nước NATO tuyên bố chấm dứt ủng hộ Ukraine sau vụ tranh cãi ở Nhà Trắng

Ngày 1/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ không còn ủng hộ Ukraine cả về vật chất lẫn quân sự trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Tuyên bố trên tài khoản Facebook cá nhân của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc chấm dứt ủng hộ Ukraine cả về vật chất lẫn quân sự trong cuộc xung đột với Liên bang Nga. Ảnh chụp màn hình tài khoản Faceboo của Thủ tướng Slovakia Robert Fico

Trong một tuyên bố trên tài khoản Facebook cá nhân hôm 1/3, theo giờ địa phương, Thủ tướng Robert Fico cho biết Slovakia sẽ không hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính hay quân sự để tiếp tục cuộc xung đột với Liên bang Nga, nhưng nếu các quốc gia khác làm vậy thì Slovakia sẽ tôn trọng quyết định của họ.

Ông Fico nhấn mạnh Slovakia tôn trọng nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu. Tuy nhiên, Slovakia phản đối chiến lược phi thực tế “hòa bình thông qua sức mạnh”, vì đây chỉ là cái cớ để kéo dài xung đột ở Ukraine và Kiev sẽ không bao giờ đủ mạnh để có thể đàm phán từ vị thế quân sự áp đảo.

Ông Fico tiết lộ tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 6/3/2025, Slovakia sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bất kể thời điểm đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, theo ông Fico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phần lớn các quốc gia thành viên EU phản đối đề xuất này.

Ông Fico cảnh báo nếu Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu không công nhận quan điểm rằng ngoài việc tiếp tục chiến tranh, vẫn còn những lựa chọn khác, thì vào ngày 6/3, Hội đồng châu Âu có thể sẽ không thể đạt được thỏa thuận chung về Ukraine.

Ông Fico còn cho biết Slovakia sẽ yêu cầu đưa vào kết luận của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu điều khoản yêu cầu khôi phục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sang Slovakia và Tây Âu.

Theo ông Fico, tình hình hiện nay thật vô lý khi dòng khí đốt từ Đông sang Tây bị gián đoạn, thì Ukraine lại lấy khí đốt từ châu Âu mà đó vẫn là khí đốt của Liên bang Nga, và Ukraine đang trả tiền để mua nó, đồng nghĩa với việc gián tiếp tài trợ cho nhu cầu quân sự của Liên bang Nga.

Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia Robert Fico được đưa ra sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 28/2, nhưng ông Fico cho biết ông “không bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng mang tính cảm xúc từ cuộc gặp này”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trước đó, trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào sáng 28/2, ông Zelensky, ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có một cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng về viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, cũng như khả năng Ukraine có thể tin tưởng vào một lệnh ngừng bắn với Liên bang Nga mà không có các đảm bảo an ninh cụ thể.

Theo tường thuật của hãng tin Reuters, khi ông Zelensky kêu gọi ông Trump thận trọng với Liên bang Nga thì nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra không hài lòng về thái độ của đối tác. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Phòng Bầu dục trước lễ ký kết dự kiến về thỏa thuận cho phép Mỹ tham gia vào ngành công nghiệp khoáng sản ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky đã công khai chỉ trích cách tiếp cận mềm mỏng của ông chủ Nhà Trắng đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận. Bên cạnh đó, ông Trump cảnh báo rằng hoặc là nhà lãnh đạo Ukraine cần đạt được một thỏa thuận, hoặc Mỹ sẽ rút lui.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine đã ngay lập tức rời Nhà Trắng, tiếp đó lên đường sang London (Anh) để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Âu do Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức vào ngày 2/3 để thảo luận về các kế hoạch phòng thủ và an ninh chung.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social sáng 1/3, Tổng thống Trump cho rằng ông Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình. Theo Tổng thống Trump, sự can dự của Mỹ có thể khiến nhà lãnh đạo Ukraine cảm thấy có lợi thế lớn trong đàm phán. Tuy nhiên, điều Mỹ muốn hướng tới là hòa bình. Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Zelensky có thể quay trở lại khi đã sẵn sàng.

Theo kế hoạch ban đầu, hai bên dự kiến ký kết một thỏa thuận về khai thác khoáng sản. Dự thảo thỏa thuận quy định Ukraine sẽ đóng góp 50% "tất cả doanh thu kiếm được từ việc khai thác trong tương lai của tất cả tài sản tài nguyên thiên nhiên do Chính phủ Ukraine sở hữu" vào một quỹ tái thiết được đồng sở hữu và quản lý bởi Mỹ và Ukraine. Dự thảo thỏa thuận không nêu rõ tên các tài sản liên quan, nhưng cho biết sẽ bao gồm các mỏ khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các vật liệu khai thác khác cũng như cơ sở hạ tầng khác như các nhà máy LNG và cảng biển.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/Facebook)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.