Moskva nói Mỹ sắp trao cho Tổng thống Ukraine 'quyền tự do' tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Washington chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại Moskva, Nga. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Hôm 30/8, bà Zakharova cho biết có thể rút ra những kết luận vô cùng nghiêm trọng từ những tuyên bố mới nhất của ​​Washington. Bà nói Kiev đã được trao toàn quyền thực hiện các hoạt động ở các khu vực của Nga.

“Hơn nữa, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rõ ràng đang chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ mới cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và trao cho ông ấy toàn quyền sử dụng hầu như mọi loại vũ khí của Mỹ, bao gồm để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”, đài RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bà nhấn mạnh thông qua việc tiếp tục ủng hộ Kiev, Washington thực sự đã trở thành một bên trong cuộc xung đột vũ trang Ukraine.

“Con đường leo thang của Mỹ đang ngày càng trở nên vô lý. Có vẻ như giới tinh hoa Mỹ đã gạt bỏ những tàn tích cuối cùng của lẽ thường và tin rằng họ được phép làm bất cứ điều gì”, bà Zakharova nói.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã so sánh Mỹ và các đồng minh của nước này với “những đứa trẻ đùa với lửa” khi thảo luận về việc “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga.

“Đó là một việc rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành, những người được giao phó vũ khí hạt nhân ở một quốc gia phương Tây nào đó”, ông nói.

Tuần trước, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết chính sách của Mỹ cho phép Ukraine tiến hành phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới, bao gồm cả khu vực Kursk, nơi lực lượng Kiev đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ hồi đầu tháng 8.

Hôm 26/8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Washington đã nắm được mong muốn của nhà lãnh đạo  Zelensky về việc sử dụng vũ khí Mỹ - như tên lửa ATACMS, có tầm bắn lên tới 300km - để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với người Ukraine về vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moskva có thể có phản ứng bất cân xứng đối với việc Mỹ cung cấp các hệ thống tầm xa cho Ukraine, bằng cách trang bị vũ khí tiên tiến cho các nhóm hoặc quốc gia thù địch với Washington - chẳng hạn như Triều Tiên.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga rút lực lượng từ châu Phi về bảo vệ Kursk
Nga rút lực lượng từ châu Phi về bảo vệ Kursk

Lực lượng quân sự tư nhân có tên “Lữ đoàn Gấu” đã được rút từ Burkina Faso về tỉnh Kursk để tham gia nỗ lực đối phó với lực lượng Ukraine tại đây - theo báo Pháp Le Monde.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN