Lộ diện tu sĩ cực đoan bị nghi chủ mưu loạt vụ đánh bom Sri Lanka

Giới tình báo Sri Lanka đã chỉ đích danh tu sĩ cực đoan người bản địa Moulvi Zahran Hashim là kẻ chủ mưu đằng sau loạt vụ đánh bom các nhà thờ và khách sạn hôm 21/4. 
Chú thích ảnh
Moulvi Zahran Hashim bị nghi là kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Sri Lanka cuối tuần qua. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, tu sĩ cực đoan này đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi tiến hành hành động bạo lực nhằm vào những người không theo đạo Hồi. 

Hashim bị nghi là đối tượng cầm đầu loạt vụ tấn công khiến hơn 300 người thiệt mạng ngay sau khi các quan chức chính phủ cấp cao cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo National Thawheed Jama’ut (NTJ) dính líu đến vụ khủng bố này. 

Hashim là tu sĩ Hồi giáo, đồng thời là người giảng đạo cho nhóm NTJ. Tên này đã lợi dụng mạng xã hội để truyền phát thông điệp kích động bạo lực.  

Những video mang nội dung ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị gỡ khỏi Youtube. Trong video chứa những hình ảnh thù hận như tòa tháp đôi bốc cháy và một tẩm vải ghép quốc kỳ các nước trên thế giới bị châm lửa đốt. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Sri Lanka điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Colombo ngày 22/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Được biết, Hội đồng Hồi giáo Sri Lanka đã phản ánh về Hashim với chính phủ nhiều năm nay, lấy bằng chứng là “những đoạn clip ghi lại lời thuyết giáo thù hận” của hắn nhằm cực đoan hóa các em nhỏ trong lớp học kinh Koran. 

NTJ là một nhóm phiến quân Hồi giáo ít người biết đến cho tới khi đích thân người phát ngôn Chính phủ Sri Lanka Rajitha Senaratne liệt chúng vào danh sách tình nghi tấn công. 

Tuy nhiên, giới tình báo tin rằng NTJ không thể tiến hành vụ đánh bom hàng loạt tinh vi này mà không có chỉ dẫn từ bên ngoài. Tổ chức IS mới đây cũng lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau loạt vụ tấn công dù không cung cấp được bằng chứng liên quan.

Trước đó, có thông tin cho rằng cơ quan tình báo Ấn Độ và Mỹ đã cảnh báo giới chức an ninh Sri Lanka về khả năng NTJ đang âm mưu kế hoạch khủng bố nhằm vào các nhà thờ Thiên chúa. Thế nhưng thông tin trên đã không được báo cáo lại với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe. 

Cảnh sát Sri Lanka ngày 23/4 cho biết số người thiệt mạng trong loạt vụ nổ xảy ra trước đó 2 ngày tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở nước này tăng lên 310 người. Trong một tuyên bố, người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera cho biết khoảng 500 người đã bị thương trong các vụ nổ.

Tính đến ngày 23/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 nghi can liên quan. Hầu hết các nghi can bị bắt giữ là người Sri Lanka, song cảnh sát đang điều tra liệu có người nước ngoài nào tham gia các vụ tấn công nói trên hay không.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba.

Cựu Tổng thống Chile Bachelet rút khỏi cuộc đua Tổng Thư ký LHQ

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet ngày 19/9 thông báo rút khỏi cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới, khép lại nỗ lực tranh cử trong bối cảnh bà gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an.

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố vào ngày 20/9/2026, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu áp đảo, với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%.