Lãnh tụ Cuba: Sai lầm lớn nhất của Mỹ và châu Âu là coi nhẹ Nga

Sai lầm lớn nhất của Mỹ và châu Âu là xem nhẹ người Nga. Đó là nhận định của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong một bài báo của ông đăng trên tờ Granma- Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba hôm 5/8.

Trong bài báo, lãnh tụ Fidel Castro nêu rõ: “Sai lầm chính của Mỹ và châu Âu là coi nhẹ nhân dân Nga, những người đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai như những chiến binh Sparta”.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ảnh: Itar-Tass


Lãnh tụ Fidel Castro cũng đặc biệt nhấn mạnh “lực lượng mới và thiết yếu” đã xuất hiện trên bản đồ địa chính trị toàn cầu. Và theo lời nhà lãnh đạo kiệt xuất này, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi cùng với mối gắn kết với Mỹ Latinh, các nước vùng Caribbean, châu Phi là “lực lượng có khả năng hợp tác với phần còn lại của thế giới”, bao gồm Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Lãnh tụ Cuba cũng nhắc đến vụ việc chiếc máy bay MH17 của Malaysia bị rơi tại Đông Ukraine, ông cho rằng Phương Tây đang đổ trách nhiệm lên nuớc Nga. Trong bài báo của lãnh tụ Fidel Castro có đoạn: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ không bao giờ làm những việc vô lý như vậy”.



H.Linh (Theo Itar-Tass)

Mỹ sử dụng thanh niên Mỹ Latinh để gây rối ở Cuba?
Mỹ sử dụng thanh niên Mỹ Latinh để gây rối ở Cuba?

Kể từ tháng 10/2009, Mỹ đã bí mật cử những thanh niên Mỹ Latinh sang Cuba để tiến hành các hoạt động gây bất ổn định xã hội nhằm làm thay đổi chế độ tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN