Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (ngoài cùng bên phải) tại ga tàu hỏa ở Kiev, Ukraine ngày 24/2. Ảnh: X/Antonio Costa
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andrii Yermak - đã đón các vị khách tại ga tàu hỏa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Tổng thống và thủ tướng các quốc gia Baltic và Bắc Âu cùng lãnh đạo Tây Ban Nha cũng lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa đến thủ đô Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng dự kiến góp mặt trong sự kiện đánh dấu 3 năm bùng phát xung đột Nga-Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 22/2 xác nhận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang được tiến hành. Đến ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov chia sẻ với hãng tin TASS (Nga) rằng Moskva và Washington sẽ duy trì đối thoại song phương, đồng thời bổ sung rằng có khá nhiều liên lạc đang diễn ra giữa Nga và Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có lịch trình đến thăm Mỹ trong tuần này. Theo truyền thông Mỹ, lãnh đạo Pháp, Anh có thể gửi bản dự thảo kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của hai quốc gia này tại Ukraine cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã sẵn sàng từ chức để đổi lấy việc Kiev được kết nạp vào Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cũng nhân ngày đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được một đề xuất hòa bình "công bằng, bền vững và toàn diện" để chấm dứt xung đột ở Ukraine.