Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Lào khóa VIII thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 5/6, tại thủ đô Vientiane, Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa VIII của Lào chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.
Tham dự kỳ họp còn có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith; Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisulith; các đại biểu Quốc hội và các vị khách mời…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cho biết kỳ họp lần này sẽ dành hơn 1/2 thời gian để thảo luận thông qua việc xây dựng và sửa đổi 13 bộ luật, trong đó có 2 bộ luật trong lĩnh vực Tư pháp, 8 bộ luật trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, 3 bộ luật về các tổ chức quần chúng, luật về quốc phòng - an ninh, luật về Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, các dự thảo luật được đưa ra thảo luận tại kỳ họp của Quốc hội Lào lần này được cho là rất quan trọng, giúp cụ thể hóa việc tổ chức triển khai đường lối chủ trương của đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X, cũng như các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng, tăng công cụ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội trong từng lĩnh vực công việc.

Kỳ họp cũng sẽ lắng nghe các báo cáo, các ý kiến đóng góp cho báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách quốc gia 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ nghiên cứu, thảo luận báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của kỳ họp Quốc hội số 018/QH ngày 28/11/2016, về việc ban hành văn bản dưới luật và những tác động, ảnh hưởng từ việc sử dụng hóa chất nguy hiểm vượt tiêu chuẩn đối với môi trường, xã hội và thiên nhiên; thảo luận và thông qua các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tổng thể quốc gia về quy hoạch đất đai; về cơ chế giá xăng dầu, việc tổ chức thực hiện công tác 3 xây gắn với phát triển nông thôn và giảm nghèo, biện pháp và phương thức giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong xã hội như ma túy, tai nạn và chính sách đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường sắt; thảo luận và thông qua việc đề xuất bổ nhiệm thành viên hội đồng tư pháp của Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Thường vụ Quốc hội…

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII của Lào sẽ kéo dài đến hết ngày 28/6. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ban Thư ký Quốc hội sẽ thành lập nhóm chuyên trách, chịu trách nhiệm tiếp nhận các cuộc gọi của người dân vào đường dây nóng của Quốc hội để tham gia đóng góp ý kiến. Tất cả những ý kiến đóng góp, hay những kiến nghị trực tiếp của người dân gửi tới kỳ họp có thể chuyển theo 3 đường, đó là gọi điện trực tiếp miễn phí tới số 156, gửi qua đường fax số 021 413528, hoặc gửi thư theo đường bưu điện tới hòm thư 662 (hoặc Email: na_session@na.gov.la).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ nối lại chia sẻ tình báo với Ukraine giữa bất đồng về tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Mỹ nối lại chia sẻ tình báo với Ukraine giữa bất đồng về tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 xác nhận Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Kiev sau một thời gian gián đoạn. Diễn biến này xuất hiện giữa lúc Washington và Kiev bất đồng về các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, trong khi Ukraine lo ngại việc hạn chế dữ liệu ảnh hưởng đến khả năng cảnh báo tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Mỹ có thể mắc ‘sai lầm lịch sử’

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc Mỹ chính thức đứng về phía Nga sẽ là một “sai lầm lịch sử”, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những thay đổi trong chính sách của Washington. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn coi Tổng thống Donald Trump là đồng minh và hy vọng quan hệ hai nước có thể được cải thiện.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Á, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Á, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/10 bắt đầu chuyến thăm Uzbekistan, chặng đầu trong chuyến công du nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước Trung Á và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách mở rộng ảnh hưởng kinh tế và tiếp cận nguồn tài nguyên chiến lược tại khu vực.