Khảo sát Pew: Hình ảnh Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ trên bảng xếp hạng thiện cảm quốc tế

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu theo dõi dư luận quốc tế cách đây hơn hai thập kỷ, Trung Quốc đã vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên phạm vi toàn cầu, phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách thế giới nhìn nhận hai cường quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả khảo sát mới của Pew Research Center, tại 25 trong số 36 quốc gia được khảo sát, người dân hiện có cái nhìn tích cực về Trung Quốc hơn so với Mỹ. Đây là lần đầu tiên tổ chức nghiên cứu độc lập của Mỹ ghi nhận xu hướng này kể từ khi bắt đầu thực hiện khảo sát vào năm 2002.

Khảo sát được tiến hành với hơn 42.000 người tại 36 quốc gia trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5. Kết quả cho thấy nếu như năm 2023 có tới 58% số người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Mỹ, so với 32% dành cho Trung Quốc, thì đến năm 2026, cục diện đã đảo chiều khi 46% đánh giá tích cực về Trung Quốc, trong khi tỷ lệ dành cho Mỹ chỉ còn 36%.

Châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á ghi nhận sự thay đổi đáng kể

Kết quả khảo sát cho thấy sự thay đổi trong nhận thức không chỉ diễn ra tại các nước đang phát triển mà còn xuất hiện ở nhiều đồng minh truyền thống của Washington.

Tại châu Âu, người dân ở Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và Đức đều có xu hướng đánh giá tích cực Trung Quốc hơn Mỹ. Đáng chú ý, hầu hết các quốc gia này đều là thành viên NATO.

Ngay cả Canada và Mexico, hai nước láng giềng gần gũi của Mỹ, cũng ghi nhận mức độ thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn. Australia, thành viên liên minh tình báo Five Eyes, cũng chứng kiến Trung Quốc nhỉnh hơn Mỹ, dù khoảng cách không lớn.

Ở khu vực Mỹ Latinh, Chile, Peru và Argentina cũng có xu hướng tương tự.

Trong khi đó, Pakistan được ghi nhận là quốc gia có quan điểm tích cực nhất đối với Trung Quốc, tiếp theo là Malaysia, Bờ Tây và Indonesia.

Ngược lại, chỉ có sáu quốc gia thể hiện mức độ thiện cảm với Mỹ cao hơn Trung Quốc. Israel đứng đầu danh sách này với khoảng cách 62 điểm phần trăm nghiêng về Washington. Các nước còn lại gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Ba Lan và Ấn Độ.

Mỹ bị đánh giá là đối tác kém tin cậy hơn

Một trong những nguyên nhân khiến hình ảnh của Mỹ suy giảm là ngày càng nhiều người cho rằng Washington không còn là đối tác đáng tin cậy.

Theo khảo sát, khoảng một nửa số người được hỏi tại 36 quốc gia đánh giá Mỹ là một đối tác thiếu ổn định. Mức độ tin tưởng này đã giảm mạnh so với vài năm trước, đặc biệt tại các nước có quan hệ đồng minh lâu đời với Washington.

Tại Canada, tỷ lệ người coi Mỹ là đối tác đáng tin cậy đã giảm từ 83% năm 2022 xuống còn 35%. Ở Đức, tỷ lệ người cho rằng Mỹ cân nhắc lợi ích của các quốc gia khác khi hoạch định chính sách đối ngoại cũng giảm từ 60% xuống còn 23% trong vòng ba năm.

Theo phân tích của khảo sát, những tranh cãi xoay quanh chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump, bao gồm các phát biểu về Greenland hay các quyết định quân sự tại Trung Đông, có thể đã góp phần làm gia tăng cảm nhận rằng Washington ngày càng ít quan tâm tới lợi ích của các đồng minh.

Trong khi đó, mức độ thiện cảm dành cho Trung Quốc tiếp tục tăng tại hơn một phần ba số quốc gia được khảo sát. Tại Italy, tỷ lệ người có cái nhìn tích cực về Trung Quốc tăng từ 31% năm 2022 lên 51% năm 2026. Ở Tây Ban Nha, tỷ lệ này đạt 54%, tăng 17 điểm phần trăm chỉ sau một năm. Colombia, Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Malaysia, Mexico, Nigeria, Peru, Singapore, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận mức đánh giá tích cực đối với Trung Quốc ở mức cao nhất hoặc gần cao nhất từ trước đến nay.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Trump khi Iran tấn công làm 2 quân nhân Mỹ chết
Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Trump khi Iran tấn công làm 2 quân nhân Mỹ chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cái chết của hai quân nhân Mỹ trong các cuộc tấn công của Iran hôm 17/7 là “một điều rất đáng buồn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN