Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc không thay đổi sau căng thẳng xung quanh phát biểu của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dự kiến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào mùa Thu năm nay trong chuyến thăm đáp lễ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/11/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Thông tin trên được Phó Thư ký Báo chí chính của Nhà Trắng Anna Kelly xác nhận ngày 17/7. Trả lời kênh NewsNation, bà Kelly cho biết "không có thay đổi nào trong lịch trình" liên quan đến chuyến thăm dự kiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc, bất chấp việc Washington tiếp tục đưa ra các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào khoảng ngày 24/9. Ông Trump vừa có chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 14-15/5.

Xác nhận từ Nhà Trắng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, trong đó cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quy mô lớn nhằm tác động đến tiến trình bầu cử của Mỹ, trong đó có cuộc bầu cử năm 2020. Ông cho rằng quy mô của sự can thiệp từ nước ngoài đã bị che giấu khỏi chính quyền và công chúng Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc thực hiện vụ xâm nhập dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước này, đồng thời tìm cách tác động tới giới doanh nghiệp và truyền thông Mỹ nhằm gây bất lợi cho ông. Ngoài ra, ông còn cho rằng Bắc Kinh đã trả tiền cho một số nhà báo Mỹ để đăng tải các bài viết tiêu cực về chính quyền của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Phản ứng trước các cáo buộc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định đây là những thông tin "hoàn toàn bịa đặt" và từ lâu đã được chứng minh là không có căn cứ.

Ông Lâm nhấn mạnh Trung Quốc luôn kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, không có lợi ích cũng như chưa từng can thiệp vào bầu cử của Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cộng đồng quốc tế đều nhận thấy quốc gia nào thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và tiến hành các hoạt động giám sát trên quy mô lớn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ nhìn nhận khách quan các vấn đề của mình và có những hành động góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc tương tự. Người phát ngôn Đại sứ quán Lưu Sướng khẳng định bầu cử tại Mỹ là công việc nội bộ của nước này và kết quả do cử tri Mỹ quyết định. Theo ông, Trung Quốc chưa từng và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra các cáo buộc như vậy. Năm 2018, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông cho rằng Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ nhằm chống lại chính quyền của ông. Khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định Bắc Kinh không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.

Đến tháng 5/2020, ông Trump tiếp tục cho rằng Trung Quốc muốn ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhằm giảm sức ép mà Washington gây ra với Bắc Kinh trong các vấn đề thương mại và quan hệ song phương. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa khẳng định bầu cử Mỹ là công việc nội bộ của nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng chính trị nội bộ của Mỹ sẽ không biến Trung Quốc thành một vấn đề.

Sau cuộc bầu cử năm 2020, Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ công bố báo cáo đánh giá vào tháng 3/2021, trong đó kết luận Trung Quốc không can thiệp vào cuộc bầu cử và không triển khai chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật, dù từng xem xét khả năng này. Báo cáo cũng phân biệt giữa hoạt động gây ảnh hưởng đến tâm lý cử tri và hành vi can thiệp trực tiếp vào hạ tầng bầu cử, như hệ thống đăng ký cử tri, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.