Italy triển khai tuyến tàu hỏa không COVID-19 tới các điểm du lịch

Italy mới đây đã giới thiệu mô hình tuyến đường sắt không COVID-19 phục vụ hành khách tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Frecce sẽ được sử dụng trong dự án tàu không COVID-19 của Italy. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, trước đó, Italy cũng đã thực hiện các chuyến bay không COVID-19, đưa hành khách từ Rome tới thành phố Altanta và New York (Mỹ). Những hành khách trên chuyến bay này được xét nghiệm trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh xuống điểm đến.

Ông Gianfranco Battisti – Giám đốc điều hành hãng đường sắt nhà nước Ferrovie dello Stato Italiane – cho biết trên chuyến tàu không COVID-19, các hành khách và nhân viên phục vụ cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Hành khách sẽ phải có mặt tại sân ga trước giờ khởi hành 1 tiếng để làm thủ tục.

“Chúng tôi sẽ triển khai chương trình từ đầu tháng 4. Chúng tôi chọn tuyến đường Rome-Milan cho giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Và chúng tôi sẽ thực hiện các tuyến đường khác tới các điểm du lịch cho hè này. Đây là sẽ cơ hội cho phép hành khách tới các điểm tham quan như Venice hay Florence”, ông Battisti nói thêm.

Công ty này đang làm việc với Hội Chữ thập Đỏ và Cơ quan Bảo vệ Công dân Italy để tiến hành xét nghiệm. Vé tàu hành trình Rome-Milan trên tàu cao tốc Frecce sẽ được bán ra trong tương lai gần.

Do ảnh hưởng của COVID-19, các chuyến tàu tại Italy chỉ hoạt động 50% công suất. Hành khách phải đeo khẩu trang khi di chuyển và chỉ được phép ngồi đúng số ghế đã đặt trước đó.

Dự án của công ty Ferrovie dello Stato Italiane được trình bày tại một hội thảo ở Rome với chủ đề “chuyến tàu sức khỏe” – một hình thức bệnh viện di động gồm 8 toa tàu được thiết kế để đưa đón bệnh nhân giữa các khu vực.

Mô hình này phát triển trong bối cảnh Italy chật vật đối phó làn sóng COVID-19 thứ ba và nhiều hệ thống y tế các tỉnh đang phải chịu sức ép lớn khi các ca mắc bệnh gia tăng. Các con tàu này cũng có 3 toa chăm sóc đặc biệt, được trang bị máy thở.

Bảo Hà/Báo Tin tức
1 triệu euro cứu trợ COVID-19 rơi vào tay phần tử Hồi giáo cực đoan
1 triệu euro cứu trợ COVID-19 rơi vào tay phần tử Hồi giáo cực đoan

Khoảng 1 triệu euro trong quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19 có thể đã rơi vào túi các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN