Hàng nghìn container liên quan tới Nga ùn ứ nghiêm trọng tại cảng ở Hà Lan

Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã khiến 4.500 container đường biển ùn ứ tại cảng Rotterdam ở Hà Lan.

Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành cảng Rotterdam, ông Allard Castelein, nói rằng quá trình kiểm tra hàng nghìn container vận chuyển liên quan đến Nga đã trở thành một cơn ác mộng. 

Chú thích ảnh
Container đường biển tại cảng Rotterdam, Hà Lan ngày 15/5/2021. Ảnh: AP

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chống lại Nga vì đưa quân vào Ukraine, các container liên quan Nga đã được kiểm tra riêng một cách cẩn thận nhằm xác nhận rằng cho phép các container di chuyển sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt nào.

Ông nói: “Việc kiểm tra này đã gây tắc nghẽn chuỗi giá trị về mặt không gian, nhân lực và thời gian”.

Đầu tháng này, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga nhằm hạn chế xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ sang nước này. Vào tháng 3, Mỹ đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu Nga, nhưng các nước châu Âu đã ngần ngại hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga.

Ba Lan đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào ngày 30/3 và kêu gọi các nước khác trong EU làm theo. EU nhận khoảng 40% khí đốt tự nhiên từ Nga và cảng Rotterdam đóng vai trò là trung tâm nhập khẩu năng lượng chính.

Theo ông Castelein, khoảng 10% tàu đi qua cảng Rotterdam có liên quan đến Nga, trong đó có nhiều tàu liên quan đến năng lượng. Cảng Rotterdam nhập khẩu khoảng 30% dầu thô Nga.

Tình trạng tắc nghẽn tại cảng Rotterdam xảy ra vào thời điểm các cảng trên toàn thế giới chỉ mới bắt đầu phục hồi sau những rắc rối trong chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Giữa những lo ngại về việc cảng sẽ tiếp tục xử lý các container liên quan Nga như thế nào, ông Castelein nói rằng trong trường hợp số lượng container tiếp tục tăng lên hoặc số container này chặn hoàn toàn các lối vào, ông sẽ xem xét thiết lập không gian riêng cho các container liên quan Nga.

Tình trạng tắc nghẽn tại cảng Rotterdam chỉ là một dấu hiệu cho thấy tác động lớn hơn của cuộc chiến tranh Ukraine-Nga đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tháng trước, các chuyên gia cảnh báo giá vận tải đường biển có thể tăng gấp ba lần do xung đột ở Biển Đen khiến giá bảo hiểm cao hơn và khiến nhiều nhà vận tải đường biển chuyển tuyến đường.

Ba trong số các công ty vận tải biển lớn nhất thế giới đã tạm dừng tất cả các chuyến hàng đến và đi từ Nga. Vào tháng 2, Anh đã yêu cầu các cảng cấm tàu ​​Nga ra vào, bao gồm tàu do người có liên hệ với Nga sở hữu, kiểm soát, thuê hoặc điều hành. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cảnh báo sẽ trả đũa các quốc gia nào cấm tàu ​​Nga vào cảng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Starbucks cân nhắc thâu tóm Chipotle trị giá gần 39 tỷ USD

Starbucks cân nhắc thâu tóm Chipotle trị giá gần 39 tỷ USD

Tập đoàn Starbucks đang xem xét kế hoạch mua lại chuỗi nhà hàng Chipotle Mexican Grill với giá trị thị trường gần 39 tỷ USD, trong một thương vụ có thể đưa Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Niccol trở lại doanh nghiệp mà ông từng lãnh đạo trước khi gia nhập Starbucks năm 2024.

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Iraq đang xúc tiến mở tuyến xuất khẩu dầu thô qua lãnh thổ Syria tới cảng Baniyas trên bờ Địa Trung Hải nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên ‘kẻ thù’ mới nhất của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng coi những người tiếp tục sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI) thay vì “siêu trí tuệ” (SI) là “kẻ thù”. Phát biểu gây chú ý được đưa ra sau khi ông ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang thay đổi cách gọi công nghệ này trong nhiều loại tài liệu chính thức.

Hàn Quốc tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng tài chính

Hàn Quốc tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng tài chính

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Văn phòng Điều tra Quốc gia (NIO) thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết, cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính, từ 28 lên 43 người, trong đó bổ sung các chuyên gia về pháp y kỹ thuật số và hợp tác điều tra quốc tế. Việc mở rộng lực lượng nhằm đẩy nhanh quá trình thu thập, phân tích dữ liệu và xác định thủ phạm trong các vụ tấn công mạng gần đây.