Đức loại trừ động cơ chính trị trong vụ đâm xe tại Trier

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Văn phòng công tố viên thành phố Trier, bang Rheinland-Pfalz tối 1/12 (giờ Đức) thông báo không tìm thấy bằng chứng về động cơ chính trị của nghi phạm 51 tuổi sau vụ lao xe ô tô làm 5 người chết và nhiều người bị thương trên phố đi bộ thuộc trung tâm Trier.

Chú thích ảnh
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường ô tô lao vào khu vực dành cho người đi bộ ở Trier, miền Tây Nam Đức ngày 1/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trier, Trưởng Công tố Peter Fritzen nói: “Chúng tôi cho rằng anh ta đã hành động ngấm ngầm trong vụ tấn công ở thành phố, sử dụng chiếc xe như một thứ vũ khí…”. Tuy nhiên, ông Fritzen cho biết không có bằng chứng về động cơ khủng bố, chính trị hoặc tôn giáo. Một bác sỹ đã được cử để kiểm tra đối dấu hiệu lâm sàng của người mắc chứng tâm thầm đối với nghi phạm. Ngoài ra, Trưởng Công tố Fritzen cho biết thêm, nghi phạm đã say rượu trong quá trình gây án.

Còn theo Bộ trưởng Nội vụ bang Rheinland-Pfalz Roger Lewentz, nghi phạm đã ra tay có chủ đích, lái xe “lạng lách” để cố tình gây thương tích. Ông Lewentz đánh giá vụ việc “làm rung chuyển cả nước Đức”. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Trier Wolfram Leibe gọi đây là ngày đen tối nhất của thành phố kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert thay mặt Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ lời chia buồn với thân nhân các nạn nhân. Còn trên trang Twitter, Thủ tướng Đức viết: "Tin tức từ Trier làm tôi rất buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn đến những người thân của những người đã gặp nạn quá đột ngột và đau đớn. Tôi cũng nghĩ đến những người đã bị thương nặng và tôi cầu chúc cho họ thật nhiều sức mạnh".

Vào khoảng 14h ngày 1/12, tài xế người Đức 51 tuổi đến từ quận Trier-Saarburg đã lái xe ô tô Land Rover mượn của người quen, lao vào khu vực dành cho người đi bộ tại trung tâm thành phố Trier, đâm vào nhiều người trên đường khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 9 tháng tuổi. Vụ đâm xe còn khiến 14 người khác bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng.  

Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Lewentz, khoảng 450 cảnh sát đã làm được huy động, bao gồm các đơn vị cứu hỏa, tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị hỗ trợ khác, tới hiện trường.

Thanh Bình (TTXVN)
Video cảnh sát Đức bắt kẻ lái ‘xe điên’ gây thương vong lớn
Video cảnh sát Đức bắt kẻ lái ‘xe điên’ gây thương vong lớn

Cảnh sát thành phố Trier đã bắt người lái xe điều khiển chiếc Range Rover lao lên vỉa hè khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương ngày 1/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN