Đức kêu gọi EU không "trả đũa" sau Brexit

Ngày 24/6, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi 27 quốc gia còn lại trong Liên minh châu Âu(EU)không có những biện pháp trả đũa mà thay vào đó tập trung vào vấn đề an ninh, di cư và tăng trưởng kinh tế sau khi người dân Anh chọn phương án ra đi (Brexit).

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời Đài truyền hình ZDF, Ngoại trưởng Steinmeier quá trình đàm phán rời EU của Anh ở phía trước sẽ rất khó khăn, song ông thấy vui mừng khi lãnh đạo các nước EU cam kết vạch ra một lộ trình mới để giải quyết những quan ngại nổi lên sau cuộc trưng cầu dân ý của Anh.

Cũng theo Ngoại trưởng Đức, một vấn đề chủ chốt đối với các nhà lãnh đạo châu Âu là giải quyết tỷ lệ thất nghiệp cao ở lứa tuổi thanh niên.

TTXVN/Tin Tức
Thị trường quốc tế rung chuyển vì Brexit
Thị trường quốc tế rung chuyển vì Brexit

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) của Vương quốc Anh chính thức khép lại vào sáng 24/6 (giờ địa phương), với kết quả phần lớn người dân lựa chọn Brexit (Anh rời EU), đã khiến các thị trường toàn cầu hỗn loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN