Tiêu dùng hụt kỳ vọng, đầu tư giảm sâu
Theo số liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/9, doanh số bán lẻ tháng 8 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 0,6% của tháng 7 và thấp hơn dự báo tăng 0,8% của các chuyên gia được Reuters khảo sát.
Trong khi tiêu dùng suy yếu, sản xuất công nghiệp lại ghi nhận kết quả khả quan hơn. Sản lượng công nghiệp tháng 8 tăng 5,2% so với cùng kỳ, vượt mức tăng 4,5% của tháng trước và dự báo 4,8%.
Tuy nhiên, đầu tư tiếp tục là điểm yếu của nền kinh tế. Trong 8 tháng đầu năm, đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị, bao gồm bất động sản và cơ sở hạ tầng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn mức giảm 6,7% trong 7 tháng đầu năm.
Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tại khu vực thành thị cũng tăng nhẹ lên 5,3% trong tháng 8, từ 5,2% tháng trước.
NBS cảnh báo tác động bất lợi từ môi trường bên ngoài đang gia tăng, đồng thời chỉ ra tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu trong nước, với nguồn cung mạnh nhưng nhu cầu yếu. Một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong hoạt động.
Cơ quan này kêu gọi tăng cường điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy nhu cầu nội địa và đẩy nhanh nâng cấp công nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo.
Tăng trưởng ngày càng xa mục tiêu
Theo CNBC, số liệu mới cho thấy áp lực đối với Bắc Kinh đang gia tăng. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống 4,3% trong quý II, mức thấp nhất trong hơn ba năm, khiến nền kinh tế ngày càng cách xa mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5-5%.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc vẫn chưa lựa chọn những biện pháp kích thích mạnh tay, thay vào đó chủ yếu triển khai các chính sách hỗ trợ từng bước nhằm duy trì tăng trưởng.
Xuất khẩu tiếp tục là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế. Làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn và phần cứng công nghệ Trung Quốc. Lượng dầu dự trữ lớn cũng giúp nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới có thêm dư địa ứng phó với giá năng lượng tăng cao và giảm quy mô nhập khẩu.
Ngành sản xuất cũng xuất hiện tín hiệu tích cực khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức cho thấy đơn đặt hàng mới và sản lượng đều quay lại vùng tăng trưởng trong tháng 8, sau khi cùng suy giảm một tháng trước đó.
Dù vậy, những dấu hiệu cải thiện trong sản xuất chưa đủ bù đắp sự yếu kém của nhu cầu trong nước.
Tín dụng không tạo được cú hích
Nỗ lực thúc đẩy nhu cầu vay vốn cũng chưa đạt kỳ vọng. Tăng trưởng tín dụng tháng 8 thấp hơn nhiều dự báo, khi nguồn tài trợ từ trái phiếu chính phủ không đủ bù đắp nhu cầu yếu từ doanh nghiệp và hộ gia đình.
Các ngân hàng Trung Quốc chỉ cấp khoảng 60 tỷ nhân dân tệ (8,95 tỷ USD) khoản vay mới trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với dự báo khoảng 400 tỷ nhân dân tệ và giảm mạnh từ 590 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng dư nợ tín dụng cũng chậm lại còn 4,9%, mức thấp kỷ lục.
Diễn biến này cho thấy việc nới dòng vốn chưa đủ để kích thích doanh nghiệp mở rộng đầu tư hay người dân tăng chi tiêu. Tâm lý thận trọng tiếp tục hạn chế hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ.
Nhóm chuyên gia kinh tế tại ANZ Research nhận định tháng 9 có thể trở thành giai đoạn chính sách quan trọng để khôi phục niềm tin kinh doanh trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tháng 10.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc cần tăng cường hỗ trợ tài khóa, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất chính sách vẫn thấp. Với tiêu dùng giảm tốc, đầu tư suy yếu và nhu cầu tín dụng chưa phục hồi, Bắc Kinh sẽ phải tìm thêm động lực từ thị trường nội địa nếu muốn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.