Động đất tại Myanmar: Các công trình tiếp tục đổ sập nhiều ngày sau động đất

Năm ngày sau khi trận động đất kinh hoàng độ lớn 7,7 tấn công Myanmar, nhiều công trình tại quốc gia này tiếp tục đổ sập. Diễn biến này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng cứu hộ, trong bối cảnh họ nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu người còn sống sót khỏi đống đổ nát.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong khu vực đổ nát do động đất ở Mandalay, Myanmar, ngày 1/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo chính quyền quân sự Myanmar, tính đến ngày 2/4, số người thiệt mạng do trận động đất ngày 28/3 đã lên tới gần 2.900 người. Ngoài ra, còn hơn 4.600 người khác bị thương và hơn 370 người vẫn đang mất tích.

CNN (Mỹ) đưa tin, các tòa nhà dễ bị tổn thương về mặt kết cấu ở Myanmar vẫn đang đổ sập khi các cơn chấn động tiếp diễn.

Hai khách sạn đã sụp đổ gần tâm chấn ở Mandalay vào đêm 31/3, sau khi mọi người quay trở lại công trình này. Giám đốc chi nhánh Myanmar của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) – ông Michael Dunford nhận định: “Với những dư chấn bổ sung, thương vong vẫn tiếp diễn”.

Sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã kêu gọi viện trợ quốc tế. Các đội cứu hộ, nhân viên y tế từ 16 quốc gia và khu vực đã đến Myanmar cùng nhiều hàng hóa viện trợ nhân đạo và vật tư y tế, trong đó có Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam và Đội cứu hộ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Hiện Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn địa phương, được hỗ trợ bởi các đơn vị cứu nạn quốc tế, đã "tăng cường nỗ lực" đặc biệt là ở miền Trung Myanmar, nơi ghi nhận các đợt dư chấn sau động đất. Trong khi đó, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo nhiệt độ cao lên đến 40 độ C đang cản trở hoạt động cứu hộ.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Đội cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, vào lúc 14 giờ chiều 2/4, đội đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công nam thanh niên mắc kẹt bên trong khách sạn Aye Chan Thar ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

Người được giải cứu là anh Htet Maung Maung (26 tuổi), đầu bếp tại khách sạn Aye Chan Thar. Sức khỏe của nạn nhân khá tốt, do trước đó đã được lực lượng cứu hộ truyền nước. Sau khi được giải cứu, anh Htet Maung Maung đã được đưa lên xe cứu thương để chuyển tới bệnh viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình cũng như lực lượng cứu hộ và những người có mặt.

Cục Cứu hỏa Myanmar vào ngày 2/4 đã chia sẻ video về khoảnh khắc ấm lòng tại thủ đô Naypyidaw, nơi lực lượng cứu hộ kéo một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát, hơn 100 giờ sau trận động đất. Người đàn ông trông mệt mỏi và thất thần khi được kéo ra khỏi những tấm bê tông vỡ, trong tiếng vỗ tay. Cuộc giải cứu kỳ diệu này đã mang đến khoảnh khắc hy vọng hiếm hoi (video dưới, nguồn Facebook Cục Cứu hỏa Myanmar).

Một ngày trước đó, một phụ nữ 62 tuổi cũng được kéo ra khỏi những đống đổ nát ở Naypyidaw. Ngày 31/3, nhóm cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu được bốn người - bao gồm một em nhỏ 5 tuổi và một thai phụ.

Trong số 18 trận động đất mạnh xảy ra ở Myanmar, đây là trận có độ lớn thứ hai sau trận có độ lớn 8 vào năm 1912.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại Myanmar trong 30 ngày tới.

Trận động đất có tâm chấn gần thành phố Mandalay (Myanmar) đã gây ra tàn phá khủng khiếp, lan rộng đến tận thủ đô Bangkok của Thái Lan, cách đó khoảng 1.300 km. Sáng 2/4, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm gia đình các nạn nhân vụ sập công trình 30 tầng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) do rung chấn mạnh ảnh hưởng từ trận động đất tại Myanmar. Nhà lãnh đạo Thái Lan cam kết hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân. Tính đến ngày 1/4, ít nhất 13 người, được cho là công nhân xây dựng tại công trường, đã thiệt mạng trong khi 9 người bị thương và hơn 70 người vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.